![]() |
| Ảnh minh họa. |
Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Diệp Kỉnh Tần, Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đánh giá cao và biểu dương về sự tổ chức chu đáo và thành công của Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Festival. Những ngày qua, nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn kết hợp với dịp lễ hội Ooc- om -boc đua ghe Ngo cổ truyền của đồng bào Khơme hàng năm đã tạo được nhiều ấn tượng tốt trong lòng du khách trong và ngoài nước về hình ảnh của nền văn minh lúa nước Việt Nam và hạt ngọc nước nhà. Ông Diệp Kỉnh Tần nhấn mạnh:
Trong những ngày diễn ra Festival cũng đã có nhiều hoạt động hội chợ - triển lãm ngành hàng phục vụ nông nghiệp với 936 gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã thu hút trên 400 ngàn lượt khách đến tham quan, học tập chuyển giao các tiến bộ khoa học từ các nhà khoa học, từ các hội thảo, hội thi,… đã thổi luồng sinh khí mới, tạo thêm động lực mới, nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị và hình ảnh, thương hiệu lúa gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Trưởng ban tổ chức Festival lúa gạo Việt Nam lần 2 phát biểu:
Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức Festival lúa gạo Việt Nam lần 2 cũng vinh dự nhận kỷ lục bản đồ Việt Nam bằng lúa gạo lớn nhất Việt Nam, tượng trưng cho 63 tỉnh, thành trong cả nước và kỷ lục về con đường lúa gạo Việt Nam dài 1.200 mét với 47.000 chậu lúa các loại từ lúc mới gieo sạ cho đến đồng, trổ và chín; chứng nhận gạo thơm ST - Sóc Trăng do Cục sở hữu trí tuệ, Bộ khoa học công nghệ trao và nhiều bằng khen giấy khen cho các tập thể, các nhân đóng góp thành công của Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ 2-2011.


