Nên tách bạch giữa làng nghề và cụm công nghiệp

(VOH) - Theo báo cáo giám sát do Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội, cho thấy: Hiện cả nước có hơn 3.200 làng nghề, giải quyết việc làm cho 11 triệu lao động. Tại các làng nghề chế biến lương thực thực phẩm, chăn nuôi, giết mổ... hàm lượng các chất ô nhiễm vượt quy chuẩn VN hàng chục lần. Đặc biệt có nơi nước thải có hàm lượng nhu cầu oxy sinh hóa vượt trên 200 lần.

Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề cho thấy tuổi thọ trung bình của người dân làng nghề thấp hơn 10 năm so với tuổi thọ trung bình của cả nước. Đặc biệt với xu hướng đô thị hóa ngày càng nhiều thì những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của các làng nghề cũng dần bị mai một. Trao đổi về vấn đề này, bên lề kỳ họp Quốc hội, phóng viên Quốc Dũng đã phỏng vấn Nhà sử học Dương Trung Quốc - Ủy viên Ủy ban Văn hóa-Giáo dục, thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. VOH Online mời bạn đọc nghe lại nội dung này: