![]() |
| Toàn cảnh hội nghị.ảnh: chinhphu |
Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM
khóa IX đã hoàn thành 1 khối lượng công việc rất lớn với không khí làm việc dân
chủ, khẩn trương, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao. Hội nghị đã thảo
luận, đánh giá sâu sắc tình hình kết quả thực hiện NQ06 của Thành ủy khóa 9 về
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội TP.HCM năm 2012 và phương hướng,
nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội TP.HCM năm 2013; và Chương trình hành động
của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ
phát triển TP.HCM đến năm 2020.
Hội nghị đã nhận định năm 2012, Đảng bộ, chính
quyền, toàn hệ thống chính trị, lực lượng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân
TP.HCM đã đoàn kết vượt khó, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế đạt
mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trong nước GDP của thành phố ước tăng 9,2% so
với năm 2011, bằng 1,77 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Đây là dấu
hiệu đáng mừng trong tình hình khó khăn chung của kinh tế thế giới và cả nước.
Hội nghị Thành ủy đã nhất trí cao về mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 trên
các lĩnh vực kinh tế- văn hóa- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ vững
ổn định chính trị, chăm lo đời sống nhân dân,…Trong đó, đề ra các chỉ tiêu chủ
yếu như: chỉ số giá tiêu dùng năm 2013 thấp hơn tốc độ tăng của cả nước, hàng
năm tạo việc làm mới cho trên 100 ngàn người giai đoạn 2016- 2020.
Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển đến năm 2020, TP.HCM sẽ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm trong khoảng 10,7 đến 12%, ngành dịch vụ sẽ chiếm gần 60%, ngành công nghiệp chiếm hơn 40% và nông nghiệp dưới 1%.
Bên cạnh đó, Thành ủy đã dành phân nửa thời gian
của Hội nghị để nghe báo cáo kết quả chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê
bình, phê bình tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy theo Nghị quyết TW 4 về
Xây dựng Đảng. Sau hơn 2 tháng tiếp thu ý kiến đóng góp, Ban Thường vụ Thành ủy
đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và nhận thiếu sót, khuyết điểm về trách
nhiệm của mình đối với tình trạng 1 bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gây ảnh hưởng đến uy tín, niềm
tin của nhân dân đối với Đảng bộ TP.HCM.
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh quyết tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM trong việc khẩn trương khắc phục những thiếu sót, hạn chế:

