Về tình hình dịch cúm gia cầm hiện nay của cả nước, theo ông Hoàng Văn Năm, Cục trưởng Cục thú y, tính đến nay, đã có hơn 10 địa phương, tái phát cúm gia cầm với hơn 51.000 con gia cầm phải tiêu huỷ. Đáng lưu ý là qua xét nghiệm gần 5.000 mẫu, tỷ lệ dương tính với H5N1 trung bình hơn 4 % một số nơi có tỷ lệ dương tính cao đến từ 8% đến trên 25%, như Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Quảng Nam, Cà Mau, Kiên Giang.v.v. Và virus cúm gia cầm đã có sự biến đổi, hiện xuất hiện 3 nhánh mới, trong khi đó vaccin RE5 không có tỷ lệ bảo hộ với nhánh 2321 a và 2321 b chủ yếu ở phía Bắc, Tây Nguyên, miền Trung và rải rác ở Tây Ninh và Lâm Đồng, riêng ở các tỉnh phía Nam vaccin này vẫn có hiệu quả phòng bệnh với nhánh 1.1. Hiện Cục thú y tăng cường giám sát dịch bệnh, lấy mẫu xét nghiệm nhằm tìm vaccin phù hợp. Và trong năm 2012, Chính phủ đã đồng ý chi 450 tỷ, để nhập 110 triệu liều vaccin RE5 cho công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.
Phát biểu tại buổi họp trực tuyến, chỉ đạo về một số công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, ông Diệp Kỉnh Tần, Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nói:
Cũng trong chiều cùng ngày, sau cuộc hội nghị trực tuyến với Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND Tp HCM chỉ đạo các sở ban ngành, đoàn thể, phương tiện thông tin đại chúng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 04 của UBND Tp HCM. Nhấn mạnh một số biện pháp, ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND Tp HCM nói:
