Cách mạng Tháng Mười và tấm lòng chung thủy của những người bạn Nga

(VOH) - Việt Nam có gần nửa triệu người biết tiếng Nga. Những người từng sống và học tập ở Liên bang Nga ngày nay và Liên Xô ngày xưa, coi đất nước này như quê hương thứ 2. Mỗi dịp kỷ niệm ngày thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng mười Nga vĩ đại cũng là dịp để họ ôn lại những hồi ức không quên trong những tháng ngày sống và học tập trên xứ sở bạch dương tươi đẹp với tuyết trắng xóa, lá vàng rơi vào những chiều thu. Với họ thì tri thức Nga, phong cách Nga dường như mãi mãi không bao giờ quên.
Những thanh niên yêu nước của Liên bang Nga tham gia buổi duyệt binh trong lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ. Ảnh minh họa.

Cách đây 94 năm vào ngày 7/11/1917, dưới sự dẫn dắt của Lê nin - Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga - phái Bônsêvich thường gọi là Đảng bônsêvich - lãnh đạo những người lao động Nga đã thực hiện thành công cuộc Cách mạng vĩ đại. Thắng lợi của Cách mạng tháng 10 Nga, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: “Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn, sâu rộng như vậy”. Cách mạng tháng 10 Nga đã cứu loài người thoát khỏi ách áp bức, cổ vũ mạnh mẽ ý chí đấu tranh cho độc lập, dân tộc. Đi theo con đường của Lênin, nhân dân Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn, vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, tiếp nối những giá trị nhân văn, tiến bộ của Cách mạng tháng 10 Nga. Nói về ý nghĩa của CMT10 Nga, ông Hoàng Hữu Nghĩa - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga TPHCM cho rằng:

 

Mỗi năm vào dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 10 Nga, Hội hữu nghị Việt - Nga Tp.HCM lại tổ chức buổi họp mặt truyền thống, để ôn lại cuộc cách mạng vĩ đại. Những người trước đây từng học tập, làm việc, sinh sống ở Liên Xô, ở nước Nga lại có dịp gặp gỡ, trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm trên đất nước tháng 10, được nghe những bài hát Nga, xem lại những điệu múa dân tộc Nga, nhớ lại một thời từng gắn bó với nước Nga, với những người bạn thủy chung của xứ sở Bạch Dương. Có thể nói nước Nga đã nuôi dưỡng, đào tạo hàng ngàn cán bộ, học sinh Việt Nam trong các thời kỳ và từ đó nhiều chuyên gia của Việt Nam đã trưởng thành trở về đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước. Bà Đinh Thị Chi Thoa - nguyên giảng viên khoa Ngữ văn Nga trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM, tốt nghiệp tiếng Nga khóa 1963-1967 tại Đại học Sư Phạm Hà Nội, được 3 lần sang thực tập tại Nga không thể nào quên đất nước Nga xinh đẹp và con người gần gũi, thương yêu nhau. Bà Chi Thoa chia sẻ: Ngay từ thuở niên thiếu tôi đã thấm đẫm trong tâm hồn những bài hát Nga, những chuyện của Leptonxoi, Puskin, được xem những phim của Nga, chính những điều đó đã làm giàu thêm tâm hồn của tôi. Sau giải phóng, bà được sang Nga du học, đến xứ sở của Bạch dương, dòng sông Vonga vĩ đại, thấm đẫm trong tâm hồn Nga, có những chăm sóc, tâm tình rất cảm động của người dân Nga đối với bà. Và Bà đã không kìm nén nỗi xúc động khi kể về một kỷ niệm mà bà không thể nào quên dù bao năm đã qua:

 

Mỗi câu chuyện, mỗi kỷ niệm mà những ai đã từng học tập, sinh sống tại nước Nga kể lại đều thể hiện rõ tình cảm yêu quý nước Nga, có nhiều người còn gọi đó là thời kỳ đẹp nhất trong đời. Đó cũng là chia sẻ của ông Võ Anh Tuấn - nguyên Chủ tịch UB hòa bình Tp HCM tham gia đoàn học sinh đầu tiên của Bộ ngoại giao Việt Nam sang học tại Liên Xô với thời gian học là 7 năm. Ông cho biết: cảm giác khi lần đầu tiên ra nước ngoài là được chứng kiến tình cảm quốc tế của bạn bè nhất là tình đoàn kết Việt -Xô. Ngay khi tàu đến ga lãnh đạo của Hội hữu nghị, của trường ra đón, ông cảm thấy tình đoàn kết quốc tế thật trong sáng. Trong 7 năm học tập tại Nga, ông đã được hưởng tình đoàn kết, tình đồng chí anh em và duy trì tình cảm như thế cho đến khi tốt nghiệp, khi công tác tình hữu nghị Việt - Xô không bao giờ phai mờ trong tâm trí ông. Chính từ tình cảm đó, giúp ông Võ Anh Tuấn làm tốt công việc ngoại giao của mình. Ông Võ Anh Tuấn chia sẻ:

 

Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt - Nga Tp HCM cho biết: hiện nay Hội có gần 500 thành viên, mỗi năm Hội có 4 hoạt động lớn: kỷ niệm ngày chiến thắng Phát xít, ngày nước Nga, ngày CMT10 Nga và ngày họp mặt mừng năm mới. Ngoài hoạt động tăng cường phát triển mối quan hệ gắn bó giữa hai nước. Hội hữu nghị Việt - Nga sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục, thương mại. Ông Nguyễn Hữu Thành cho biết:

 

Ngày nay, dù thế giới có nhiều biển đổi lớn lao, nhưng nhân dân Việt Nam vẫn vững tin, lựa chọn xây dựng đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội, tiếp tục phát triển các học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhớ đến cuộc cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quí báu mà đất nước và nhân dân Liên xô đã dành ủng hộ cho Việt Nam trong 2 cuộc kháng chiến đấu tranh giành Độc lập Tự do cho tổ quốc Việt Nam. Là những người bạn gắn bó thân thiết với nước Nga, nhân dân Tp.HCM chắc chắn sẽ không ngừng củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống với nhân dân Nga, tiếp tục phấn đấu, đóng góp cho sự hợp tác phát triển chiến lược mà chính phủ và nhân dân hai nước đã cam kết thực hiện.