![]() |
| Ảnh minh họa. |
Mở đầu phiên họp, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo của Ủy Ban thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề. Qua giám sát cho thấy, hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường có liên quan đến khu kinh tế đã được ban hành tương đối đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý cần thiết cho việc quản lý và bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề. Tuy nhiên, tiến độ ban hành còn chậm; thiếu các quy định phù hợp với quản lý môi trường đặc thù của các khu kinh tế; một số quy định còn chồng chéo về thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành ở khu kinh tế, làng nghề. Việc chỉ đạo, điều hành công tác bảo vệ môi trường ở các khu kinh tế chưa thực sự thường xuyên; thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường ở các khu kinh tế tuy đã được quan tâm và có những kết quả nhất định nhưng vẫn còn không ít cơ sở chưa tuân thủ nghiêm, thực hiện không đầy đủ các nội dung cam kết.
Theo ý kiến của các đại biểu, không thể phủ nhận sự phát triển của các khu kinh tế, làng nghề đã góp phần rất quan trọng đối với phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách, tăng thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, qua thực tế giám sát, rõ ràng bên cạnh số làm tốt, việc phát triển các khu, cụm công nghiệp, làng nghề hiện nay chưa được phối hợp đồng bộ, mạnh nơi nào nơi ấy làm. Chính vì vậy, ô nhiễm môi trường là tất yếu. Thực trạng cho thấy ô nhiễm ở một số khu công nghiệp, làng nghề đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân. Đại biểu Trương Thái Hiền, đoàn Kiên Giang cho biết:
|
|
Tập trung phân tích nguyên nhân của những tồn tại, nhiều ý kiến cho rằng, một trong những lý do quan trọng là do hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, hoàn chỉnh, thiếu cụ thể. Một nguyên nhân khác là việc quy hoạch các khu kinh tế phát triển nhanh, nóng, một số địa phương có tâm lý trông chờ ở cơ chế đặc biệt; Ban quản lý một số khu kinh tế được giao quyền nhưng năng lực chưa đáp ứng trong khi lẽ ra là nhiệm vụ của chính quyền địa phương. Phân tích thêm về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề, đại biểu Đỗ Văn Vẻ, đoàn Thái Bình nói:
|
|
Đề cập các giải pháp, đại biểu Đặng Thành Tâm, đoàn TPHCM cho rằng cần tập trung giải quyết bằng những giải pháp cụ thể mà trước tiên là định hướng lại phát triển, đi vào phát triển sâu, bền vững; quy hoạch, sắp xếp lại các làng nghề, tùy tình hình mà tập trung hay phân tán cho hợp lý. Đại biểu Đặng Thành Tâm nêu ý kiến:
|
|
Chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề.
Đại biểu Trần Du Lịch, đoàn TPHCM đồng tình và hoan nghên Ban Thường vụ Quốc hội chọn vấn đề môi trường làm nội dung giám sát. Đại biểu đánh giá cao kết quả báo cáo Ban Thường vụ Quốc hội với đối tượng là làng nghề và các khu kinh tế. Tuy nhiên, lĩnh vực môi trường đại biểu đề nghị Quốc hội phải làm sâu hơn nữa và đề nghị nên chọn giám sát làng nghề và các cụm công nghiệp như một nhóm giám sát, hơn là làng nghề với các khu kinh tế. Đại biểu Trần Du Lịch nói:
|
|
Đại biểu Nguyễn Thị Khá, đoàn tỉnh Trà Vinh cho rằng môi trường là vấn đề toàn xã hội, đòi hỏi mọi người, mọi tầng lớp nhân dân quan tâm để bảo vệ sức khỏe con người nói chung. Đại biểu tự hỏi hiện nay có bao nhiêu phần trăm dân số tiếp cận pháp luật, hiểu pháp luật, chấp hành pháp luật một cách đầy đủ về bảo vệ môi trường. Đại biểu Nguyễn Thị Khá đặt vấn đề:
|
|


