Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt đề án thí điểm chính quyền đô thị TPHCM do ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày. Đa số các ý kiến đều đánh giá cao ý nghĩa của đề án, nhất là trong thời điểm thành phố đang phải gấp rút nâng cao tính cạnh tranh về kinh tế, cũng như nâng cao chính sách an sinh xã hội cho người dân như hiện nay.
Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ quản lý bộ máy chính quyền được phân chia theo đề án. Ông Võ Viết Thanh, nguyên Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ: đề án có thành công hay không, phụ thuộc rất lớn vào hệ thống cán bộ cấp cơ sở. Phải chọn người có tài, có đức, có đủ bản lĩnh cũng như tâm huyết, và phải do nhân dân tự bầu ra. Ông Võ Viết Thanh nhấn mạnh:
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thọ Chân, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội bày tỏ sự băn khoăn: nhiều thành phố trên thế giới có quy định rất chặt chẽ về trật tự xã hội, do đó văn minh đô thị rất phát triển. Trong khi đó, TPHCM vẫn luôn trong tình trạng nhập cư không chọn lọc, quy hoạch chắp vá, vì vậy đề án sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu như không quyết liệt thực hiện nếp sống văn minh, trật tự đô thị ngay từ các cấp phường, xã. Ông Nguyễn Thọ Chân nêu rõ:
Bên cạnh đó, theo đề án, 13 quận nội thành chỉ có các ủy ban Hành chính, không có Hội đồng nhân dân ở cơ sở. Về vấn đề này, ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố nêu ý kiến:
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đề nghị làm rõ định nghĩa chính quyền Đô thị, vì đó là khái niệm mới đối với người dân; chính quyền đô thị khác chính quyền nông thôn như thế nào, sau khi thay đổi thì người dân sẽ được hưởng lợi ích gì. Ngoài ra, tên gọi của 4 thành phố vệ tinh cũng nên xem xét lại để phù hợp với văn hóa, lịch sử của thành phố.

