Những Đảng viên trưởng thành từ phong trào tình nguyện

(VOH) - Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm các chiến dịch tình nguyện hè, sáng 17/8, hơn 200 đảng viên trẻ được kết nạp Đảng trong các chiến dịch tình nguyện hè giai đoạn 1994-2013 đã tham gia chương trình gặp gỡ đảng viên do Thành Đoàn TPHCM tổ chức. Chương trình nhằm ghi nhận, động viên và định hướng rèn luyện cho đảng viên trẻ trong thời gian tới. Đến tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy.

Nhiều cảm xúc được các đảng viên trẻ chia sẻ tại chương trình về những kỷ niệm trong ngày vui trọng đại của đời người khi bước chân vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam ngay tại mặt trận tham gia chiến dịch tình nguyện. Đó chính là quá trình rèn luyện, cống hiến và là niềm vinh dự, tự hào khi được kết nạp đảng.


Những Đảng viên mới được kết nạp tại mặt trận Mùa hè xanh - Ảnh: SGGP.

Anh Lê Hoàng Minh, sinh viên trường Đại học Bách Khoa TPHCM vinh dự được kết nạp đảng năm 2005 khi tham gia chiến dịch tình nguyện tại mặt trận TPHCM ngay khi còn học phổ thông trung học chia sẻ:

Tại buổi gặp gỡ, nhiều đảng viên đã trình bày ý kiến, nguyện vọng của mình về một số vấn đề về công tác kết nạp đảng, công tác phát triển đảng. Trong thời gian tới, cần tập trung rèn luyện, định hướng cho thanh niên, giúp thanh niên có tư tưởng, chính trị vững vàng hơn. Công tác phát triển đảng cần bắt nhịp với đời sống người dân, đảng viên cần có sản phẩm cụ thể đóng góp cho địa phương đơn vị. Hoạt động tình nguyện cần đồng hành với công tác phát triển đảng, đảng viên trẻ cần xây dựng hình tượng của mình đối với sinh viên. Đối với hoạt động tình nguyện, nhiều đảng viên trẻ cho rằng cần nâng cao ý thức cho sinh viên khi tham gia phong trào tình nguyện là đi để cống hiến chứ không đi để lấy thành tích khi ra trường.

Anh Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành quận 1, là đảng viên được kết nạp trong chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2001 tại tỉnh Trà Vinh bày tỏ ý kiến:

Phát biểu tại chương trình gặp gỡ đảng viên trẻ, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thành ủy cho rằng: Phong trào tình nguyện của tuổi trẻ thành phố là sự sáng tạo, thể hiện tính năng động của tuổi trẻ. Phong trào tình nguyện là môi trường rèn luyện để tuổi trẻ đóng góp sức mình cho thành phố, các tỉnh thành khác và cả nước bạn Lào, Campuchia. Những đảng viên được kết nạp trong các chiến dịch tình nguyện là những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, tích cực hoạt động đoàn, hội và tham gia tốt các hoạt động tình nguyện. Kết nạp đảng là một quá trình rèn luyện, phấn đấu gian khổ và là niềm vinh dự khi được kết nạp ngay tại mặt trận chiến dịch. Bà Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn các đảng viên trẻ phải rèn luyện, phấn đấu, là cán bộ công chức tiêu biểu tại đơn vị, là đảng viên tiêu biểu ngay tại cơ sở đảng. Là đảng viên tích cực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng đảng, là những đảng viên mạnh dạn trong việc phê và tự phê bình. Đồng thời, trên từng vị trí công việc của mình, các bạn trẻ phải tích cực suy nghĩ bằng bàn tay khối óc, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, có những đóng góp cụ thể cho sự phát triển của thành phố. Đặc biệt, tập trung góp phần vào 6 chương trình đột phá của thành phố, xây dựng chính quyền đô thị.

Nhắn nhủ và chia sẻ với các đảng viên trẻ, bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh:

Qua 20 năm các chiến dịch tình nguyện hè có 2.300 đoàn viên, hội viên được kết nạp đảng và riêng năm 2013 có 142 đoàn viên ưu tú dược kết nạp đảng ngay tại mặt trận chiến dịch. Đây là những kết quả đáng ghi nhận qua các phong trào tình nguyện, không chỉ là những kết quả về mặt phong trào mà đó còn là kết quả về mặt nhận thức, sự trưởng thành của tuổi trẻ thành phố.