Cần nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn lao động

(VOH) - Tại buổi tọa đàm “Vai trò của Công đoàn trong phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ” do Liên đoàn lao động TPHCM tổ chức vào ngày 21/11, đại diện ngành chức năng cho biết, ý thức tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo an toàn trong lao động của người lao động và người sử dụng lao động còn kém hoặc mang tính đối phó, đặc biệt là trong ngành xây dựng.

Tai nạn lao động gây chết người tập trung trong ngành xây dựng. (Ảnh: baoxaydung) 

Qua kiểm tra tại các công trình xây dựng cho thấy việc trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động không đúng yêu cầu công việc, phương tiện bảo vệ cá nhân không đạt chất lượng. Người lao động chưa hiểu rõ về quyền được yêu cầu  chủ sử dụng lao động trang bị phương tiện bảo hộ cũng như quyền được từ chối việc làm có nguy cơ gây mất an toàn cao, dễ gây tai nạn, cháy nổ, dễ mắc các bệnh nghề nghiệp. Do đó, ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra của ngành chức năng thì vai trò của công đoàn cơ sở là phải xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh tại doanh nghiệp, tập huấn kỹ năng, kiến thức phòng ngừa, đặc biệt là kiến thức sơ cấp cứu tại chỗ. Công đoàn cơ sở cũng phải nhận định được những nguy cơ tìm ẩn ngay tại doanh nghiệp để kiến nghị người sử dụng lao động khắc phục, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động có thể xảy ra. Bên cạnh đó, việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động là việc làm cần thiết để kịp thời phát hiện và hạn chế tỷ lệ người lao động mắc các bệnh nghề nghiệp. Bà Lê Thị Mỹ Châu - Chủ tịch công đoàn ngành y tế TPHCM, Phó giám đốc Viện Tim TPHCM cho biết: “Các cấp công đoàn đề xuất chế độ ăn giữa giờ cho công nhân , tổ chức tốt dã ngoại nghỉ ngơi, để người lao động có thể phục hồi sưc khỏe, làm việc tốt hơn, chống được những tai nạn lao động. Đặc biệt là trang bị những phương tiện làm việc, điều kiện về an toàn lao động”.

Từ đầu năm đến nay, toàn TPHCM xảy ra 94 vụ tai nạn lao động, nguyên nhân chủ yếu do bị điện giật, ngã cao, vật đè, vật rơi, ngạt khí, nổ thiết bị... trong đó, tai nạn lao động gây chết người tập trung trong ngành xây dựng, chiếm tỷ lệ hơn 60%./.