TPHCM chỉ đạo ứng phó hiệu quả với triều cường cuối tháng 11

(VOH) - Để chủ động phòng, chống, ứng phó với diễn biến của đợt triều cường cuối tháng 11, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM có công văn đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn TPHCM.

Triều cường gây ngập nặng tại quận 2 (ảnh minh họa: SGGP)
 
UBND các quận - huyện, đặc biệt là quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, huyện Củ Chi và Hóc Môn thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến đợt triều cường và ngày, giờ đỉnh triều xuất hiện cho nhân dân địa phương biết để chủ động phòng, chống, ứng phó hiệu quả; tăng cường kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều để kịp thời phát hiện, tu sửa gia cố những vị trí xung yếu, xuống cấp và chuẩn bị vật tư (cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải đất, cát,…) để kịp thời xử lý, cơi đắp ngay từ giờ đầu theo phương châm “04 tại chỗ”, không để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

UBND TPHCM chỉ đạo thực hiện cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai và ứng phó.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm vừa ký công văn số 5825 về việc triển khai thực hiện qui định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai và quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai theo các quyết định 44 và 46 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan chức năng hoàn chỉnh phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với các cấp độ rủi ro, có khả năng xảy ra tại đơn vị, địa phương và lĩnh vực quản lý; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai để kịp thời thông tin, cảnh báo đến các địa phương, đơn vị; tuyên truyền, phổ biến Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai và hướng dẫn sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; kiểm tra các trang thiết bị của các tàu thuyền đánh bắt hải sản trước khi ra khơi...Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, các mạng bưu chính, viễn thông cần phối hợp với cơ quan thông tin chuyên ngành ưu tiên cao nhất cho việc thu, nhận và chuyển tin thiên tai tới các đơn vị, địa phương, các tàu thuyền hoạt động trên biển và cộng đồng dân cư. Các cơ quan báo chí TPHCM cần truyền phát kịp thời đến các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân trên địa bàn TPHCM các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai.

Mực nước các  sông Nam Bộ đang lên

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, mực nước các sông Trung Bộ và Tây Nguyên đang  biến đổi chậm. Các sông Nam Bộ, mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên. Mực nước cao nhất sáng nay 22/11, trên sông Sài Gòn tại Phú An là 1,37mét (dưới báo động 2 là 0,03 mét). Dự báo các sông Nam Bộ trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn tiếp tục lên chậm theo triều và đạt mức cao nhất vào ngày 24 và 25/11 tại Tân Châu đạt mức 2,1 mét; tại Châu Đốc đạt mức 2,05 mét; tại các trạm chính vùng hạ nguồn lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3. Đến ngày 26/11, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu xuống mức 2,05 mét; trên sông Hậu tại Châu Đốc xuống mức 2,0 mét; tại các trạm hạ nguồn xuống mức báo động 2 đến báo động 3. Ngày mai 23/11, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111 mét. Trên Sông Sài Gòn tại Phú An có thể đạt 1,6mét.