Cần tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước,..

(VOH) - Nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.
 
Bà Võ Thị Dung-Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM (Ảnh: phunu)

Trong nhiệm kỳ khóa 13, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động. Công tác giám sát phải được tăng cường. Phương thức hoạt động, chế độ làm viêc của Quốc hội, các Ủy ban và từng đại biểu Quốc hội phải được cải tiến theo hướng bảo đảm phát huy dân chủ, tăng tính chủ động, sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Quốc hội thời gian qua vẫn còn những hạn chế. Công tác xây dựng pháp luật, quy trình làm luật đã được cải tiến nhưng còn chưa đồng bộ… Một số quy định về hoạt động giám sát còn thiếu cụ thể hoặc chưa phù hợp. Vai trò của đại biểu Quốc hội-người đại diện cho tiếng nói của cử tri có lúc chưa phát huy hiệu quả,…? Xoay quanh những vấn trên, phóng viên Quốc Dũng có băng phỏng vấn bà Võ Thị Dung-Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM: