Các cử tri Tp cho rằng: Quốc hội kỳ này đã chọn đúng “tâm điểm” để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra những biện pháp căn cơ như: vấn đề liên quan đến tai nạn, ùn tắc giao thông; chất lượng thi công và tiến độ các công trình giao thông trong điều kiện phải tiết giảm chi tiêu công; chính sách, giải pháp đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt; biện pháp đảm bảo giữ được 3,8 triệu ha đất trồng lúa, các biện pháp bảo vệ rừng, vấn đề tăng giá điện, lỗ của EVN… Cử tri Trần Cường tại quận 1 bày tỏ:
Qua các phiên chất vấn, các câu hỏi của Đại biểu Quốc hội được cử tri Tp đánh giá là ngắn gọn, trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề, phần trả lời đã nêu được thực trạng, nguyên nhân và còn đưa ra những giải pháp cụ thể đế giải quyết. Đa số các cử tri Tp đều khá hài lòng về bản lĩnh của người chất vấn lẫn người trả lời. Không dừng lại ở đó, nhiều đại biểu xin chất vấn lần hai để truy đến cùng vấn đề mình quan tâm. Ngược lại, các Bộ trưởng cũng trả lời cụ thể, sát sườn và thuyết phục bằng những cam kết và đưa ra những giải pháp có tính khả thi cao. Cử tri Đinh Văn Huệ, quận 10 cho biết:
Các đại biểu Quốc hội đã truy vấn rất quyết liệt những vần đề nổi cộm của ngành Giao thông, mà ngay cả bộ trưởng Đinh La Thăng cũng gọi là một “quốc nạn”. Hiện vấn đề tai nạn giao thông và ùn tắt giao thông đang ở mức báo động, vấn đề chất lượng các công trình giao thông, tiến độ dự án hạ tầng còn chậm trễ kéo dài… Các cử tri Tp bày tỏ, hầu hết các giải pháp mà Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải đưa ra, có những việc đã làm và nhiều việc còn nằm trong kế hoạch nhưng đều khả thi nên rất thuyết phục. Cử tri Trần Việt Trung, quận Thủ Đức cho rằng:
Bên cạnh đó, tính quyết đoán dám làm, dám chịu trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ GTVT cũng thuyết phục đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước với cam kết: đến năm 2015, mỗi năm sẽ giảm từ 5-10% tai nạn giao thông. Nhiều cử tri Tp.HCM đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với tinh thần dám nghĩ dám làm của 2 Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Đinh La Thăng và Bộ trưởng Bộ Tài Chính Vương Đình Huệ. Cử tri Phạm Hồng Thu, quận Thủ Đức cho rằng:
Tương tự, phần trả lời chất vấn của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát về quản lý đất rừng ở khu vực nhạy cảm, bảo vệ đất trồng lúa được đánh giá cao là minh bạch, rõ ràng và cũng rất quyết liệt. Tuy nhiên, các cử tri Tp cũng cho rằng, nhiều câu hỏi đề cập đến việc giải quyết tình trạng bạo lực học đường, những biểu hiện tiêu cực trong lối sống, đạo đức, sự thiếu hụt kỹ năng sống của học sinh phổ thông trong khi chương trình còn quá nặng nề, nặng về nhồi nhét kiến thức... thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo trả lời chưa thực sự thuyết phục.
Nhìn nhận ở góc độ điều hành các phiên chất vấn Quốc Hội, Thượng Tọa Danh Lung, Trụ trì Chùa Chăn Ta Răng Sây cho rằng: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã điều hành phiên họp rất linh động, rõ ràng, hợp lý, hướng các đại biểu Quốc hội hỏi ngắn gọn, đúng trọng tâm và để các đại biểu có thời gian đặt nhiều câu hỏi hơn. Đồng thời, đã nhóm được các vấn đề mà đại biểu Quốc hội đặt ra để các Bộ trưởng trả lời đúng vào bản chất vấn đề. Thượng Tọa Danh Lung cũng bày tỏ mong mỏi:
Những giải pháp, bước đi của Chính phủ được đặt dưới sự kỳ vọng của Quốc hội cũng như của nhân dân trong cả nước. Mỗi Bộ trưởng đều có những cách làm mới, có tính đột phá và lộ trình chuẩn bị khá chu đáo thuyết phục nhân dân bằng những dấu ấn riêng, lấy lợi ích chính đáng của người dân làm tiêu chí hàng đầu. Qua các phiên chất vấn thẳng thắn, hợp tác, xây dựng và nêu bật được những vấn đề nóng mà cử tri cả nước quan tâm, bước đầu đã tạo được sự tín nhiệm, tin cậy trong lòng nhân dân cả nước. Các Bộ trưởng cũng đã đưa ra được những giải pháp cần thiết để giải quyết những vấn đề khó khăn của đất nước, kèm theo những cam kết, sự quyết tâm… Tuy nhiên, vẫn cần một lộ trình thích hợp để triển khai và thực hiện kế hoạch theo sát và đúng với kế hoạch đề ra, đủ sức đánh bạt những khó khăn thách thức, đó là nguyện vọng của cử tri cả nước nói chung và cử tri Tp.HCM nói riêng.

