Lời dặn dò của ông Hai Chí vào thời điểm đó còn gửi gấm đến từng cán bộ tâm huyết với bà con có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống:
Nhìn lại chặng đường 20 năm qua, thành phố đã giúp cho hơn 250 ngàn hộ nghèo vay vốn làm ăn và giải quyết trên 510 ngàn lao động nghèo có việc làm ổn định. Qua đó hơn 170 ngàn hộ thoát nghèo theo từng giai đoạn, chất lượng cuộc sống được nâng cao. Với giai đoạn 3 theo tiêu chí thu nhập 12 triệu đồng/người/năm được triển khai từ năm 2009 đến nay, thành phố đã giảm từ hơn 150 ngàn hộ xuống còn khoảng 93 ngàn hộ.
Năm 2011 đánh dấu sự đồng lòng, nhiệt tâm của toàn xã hội, các đoàn thể ban ngành đã dồn sức chăm lo cho người nghèo. Các doanh nghiệp, hội phụ nữ, hội nông dân, bộ đội biên phòng, các cá nhân... đều đóng góp “tiếng nói” trên “diễn đàn giảm nghèo” của thành phố. Chị Lâm Thị Năng - hộ nghèo ở thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ tỏ ra xúc động khi được UB MTTQ và Bộ đội Biên phòng TP trao tặng nhà vào tháng 12/2011:
Hay trường hợp Hội nông dân TP kết hợp với Đài truyền hình TP tổ chức chương trình “Tết làm điều hay - vì nông dân nghèo TP” đã tạo ra tiếng vang lớn, mang ý nghĩa vừa thiết thực vừa động viên bà con nông dân nghèo trong dịp Tết. Riêng năm nay chương trình vận động hơn 7 tỉ đồng để cấp 4.000 bồn chứa nước, 3.000 phần quà tết và 1.500 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Ông Lê Hoàng Minh - Phó Chủ tịch TW Hội nông dân Việt Nam đánh giá rất cao ý nghĩa của chương trình này:
Tính đến thời điểm này, thành phố có 5 phường hoàn thành giảm nghèo theo tiêu chí mới và 5 quận xóa hộ nghèo thu nhập dưới 10 triệu đồng/người/năm gồm quận 3, 5, 6, 10 và quận Bình Thạnh. Ông Nguyễn Văn Xê - Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình Giảm nghèo - Tăng hộ khá TP cho biết công tác khảo sát hộ nghèo đã kiểm soát đến các hộ thuộc diện KT1, KT2, KT3 và hiện đang tư vấn cho Thành ủy, UBND TP xây dựng tiêu chí hộ khá. Phường 6 - quận 3 là địa bàn mới nhất được công nhận đã hoàn thành không còn hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập 12 triệu đồng/người/năm vào tháng 11/2011. Bà Trần Thị Thu Vân - Phó Chủ tịch UBND phường cho biết một trong những nguyên nhân chính giúp công tác giảm nghèo của phường đạt kết quả tích cực nhý hiện nay, đó là:
Cách làm của thành phố hiện nay chủ yếu theo phương pháp cuốn chiếu từ hộ thu nhập thấp nhất tiến lên dần. Trong quý 4/2011, Thành ủy TP tổ chức giám sát chương trình giảm nghèo - tăng hộ khá tại quận 4, quận 9, quận Bình Thạnh và huyện Nhà Bè. Các huyện quận còn lại cũng tổ chức tổng hợp báo cáo gởi về cho Thành ủy, UBND TP. Qua khảo sát thực tế, Thành ủy xác định tốc độ giảm nghèo năm 2011 đạt 1,1%, cao hơn kế hoạch đề ra chỉ từ 0,5% - 0,8%. Ông Nguyễn Văn Xê - Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình Giảm nghèo - Tăng hộ khá TP nhận định:
Tuy nhiên ảnh hưởng từ những vấn đề về kinh tế đã gây ra nạn trượt giá mà theo tính toán của Ban Chỉ đạo chương trình Giảm nghèo - Tăng hộ khá TP, mức thu nhập 12 triệu đồng hiện nay chỉ còn giá trị thực tế khoảng 7 - 8 triệu đồng so với năm 2008 - thời điểm TP chọn mốc thu nhập 12 triệu đồng/người/năm làm tiêu chí mới. Bên cạnh đó là vấn đề tăng dân số cơ học, dân nhập cư, đội ngũ nhân lực thực hiện công tác giảm nghèo khá mỏng...
Trước thực tế này, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP đang xem xét các chính sách hỗ trợ nhà ở, an sinh xã hội cho hộ nghèo, tạo điều kiện cho hộ cận nghèo từng bước nâng thu nhập một cách vững chắc. Bên cạnh đó là chủ trương điều chỉnh mức chi từ tiền lãi quỹ Xóa đói giảm nghèo để nâng phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác giảm nghèo quận huyện, phường xã...
TP đang đặt mục tiêu hoàn thành chương trình giảm nghèo giai đoạn 3 sớm trước thời hạn năm 2015, không phải vì chạy theo thành tích mà đơn giản với tốc độ trượt giá hiện nay, nhanh chóng đạt cột mốc 12 triệu đồng/người/năm để hướng tới mức chuẩn cao hơn, kịp thời hỗ trợ hộ nghèo trong tình hình mới. Trước mắt, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó chủ tịch UBND TP - Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình Giảm nghèo - Tăng hộ khá TP yêu cầu ban ngành, quận huyện cần chú ý đến khoảng hơn 53.000 hộ cận nghèo hiện nay:
“Câu chuyện chiếc cần câu” chỉ mang tính minh họa, thực chất chính là quá trình thực hiện công tác giảm nghèo của thành phố. Một chính sách chăm lo toàn diện đã được Đảng bộ, chính quyền thành phố triển khai, trong đó dạy nghề, tạo công ăn việc làm đóng vai trò “mũi nhọn”, đang từng bước đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho hộ nghèo. Đây là công cuộc lâu dài, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, sự bền bĩ và đồng lòng, chung sức. Chưa thể “hóa rồng” trong năm Nhâm Thìn nhưng công tác giảm nghèo sẽ tiếp tục là mặt trận mà Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố luôn có sự gắn kết chặt chẽ, đặt quyết tâm cao độ để đem đến cuộc sống ấm no cho mọi người dân thành phố./.
