Thế hệ xanh

(VOH) - Thế hệ xanh Việt Nam là mạng lưới thanh niên, các cá nhân, câu lạc bộ môi trường và tổ chức tuổi trẻ có chung mối quan tâm đến các vấn đề môi trường, sẵn sàng học hỏi và thay đổi vì một cuộc sống bền vững. Bằng nhiệt huyết và hành động của mình, Thế hệ xanh thúc đẩy giới trẻ và cộng đồng hiểu về biến đổi khí hậu và thực hiện hành động xanh.
Giới trẻ TP.HCM hành động vì môi trường xanh.Đây là hoạt động do mạng lưới Thế hệ xanh Việt Nam tổ chức
Trái đất của chúng ta từ lâu đã được mệnh danh là một Hành tinh xanh, một hành tinh với sự sống hoàn hảo. Nhờ có màu xanh ấy mà hôm nay, người dân thành phố được cùng nhau đón 1 cái Tết cổ truyền đầm ấm, sum vầy bên gia đình và bạn bè. Và thế hệ hôm nay có những người trẻ cần mẫn, năng động sinh ra như để trở thành những chiến sĩ xanh bảo vệ môi trường, bảo vệ màu xanh ấy.

Từ những phong trào nhỏ lẻ, các hoạt động tình nguyện vì môi trường ở Tp đã chính thức rộ lên sau khi chiến dịch Giờ Trái Đất chính thức đặt chân vào TPHCM vào năm 2009. Có thể nói, chiến dịch Giờ Trái Đất là ngọn lửa thổi bùng những đam mê, khát vọng cống hiến sức trẻ cho môi trường sống quanh mình vốn ẩn sâu trong lòng những thanh niên thế hệ này.
Vài năm trở lại đây, các câu lạc bộ môi trường như GoGreen, C4E, Sài Gòn 350… đã trở thành những cái tên rất quen thuộc đối với tuổi trẻ thành phố. Điều đặc biệt là không chỉ hoạt động ở Tp.HCM, các CLB còn rải đều mạng lưới của mình ra cả 3 miền. Mỗi CLB 1 tiêu chí, 1 đối tượng và 1 hình thức hoạt động riêng, nhưng quy tụ lại đều vì 1 mục tiêu chung là bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Tổ chức thanh niên “Vì tương lai xanh của bé” GFOC chọn cho mình đối tượng giáo dục là trẻ em. Bằng những bài học, trò chơi, những vở kịch vui nhộn, các tình nguyện viên đưa giáo dục môi trường đến gần với các em nhỏ đang ở độ tuổi hình thành nhận thức và nhân cách sống. Quả là 1 bài toán khó cho những tình nguyện viên vừa bận rộn với việc học vừa tham gia công tác tình nguyện. Thế nhưng, chính sự ngây thơ hồn nhiên của các em nhỏ đã trở thành động lực cho GFOC hoạt động tích cực và hiệu quả trong năm 2011 vừa qua. Phạm Thành Thiện, sinh viên năm thứ 3 ĐH Ngoại thương là thành viên sáng lập GFOC chia sẻ mong muốn của mình cho hoạt động của GFOC những năm tiếp theo:

Năm 2011, thành quả của 1 CLB không còn là của riêng CLB ấy, bởi sau khi liên kết thành mạng lưới Thế Hệ Xanh, các CLB môi trường đã hình thành những hoạt động chung có mối liên hệ, tương tác lẫn nhau mà vẫn giữ được sắc thái riêng của các CLB. Năm 2011, toàn mạng lưới với 77 CLB đã tổ chức hơn 200 buổi tập huấn, tọa đàm lớn nhỏ, trong đó các chiến dịch như “26 độ và hơn thế nữa”, chiến dịch “Nói không với túi nilong” là những hoạt động nổi bật tạo được tiếng vang cho phong trào tình nguyện vì môi trường của tuổi trẻ VN nói chung và Tp nói riêng. Những hoạt động này thể hiện đúng phong cách năng động, hiện đại của thế hệ trẻ ngày nay. Bởi chính họ là người đề ra ý tưởng, lập kế hoạch và kêu gọi mọi người cùng thực hiện. Được thỏa sức sáng tạo và phát huy năng lực của mình, hoạt động tình nguyện vì môi trường không chỉ là nơi tuổi trẻ TP thể hiện vai trò người thanh niên thế hệ mới mà còn là nơi để họ rèn luyện kiến thức và kĩ năng sống.

Bên cạnh những kết quả của mạng lưới Thế Hệ Xanh, năm 2011, các tình nguyện viên của chiến dịch 350.org Việt Nam cũng đã gặt hái 1 năm đầy dấu ấn. Ngày giáp Tết, tặng cho chúng tôi những bao lì xì làm bằng giấy tái chế, 1 sản phẩm thân thiện với môi trường, Nguyễn Khánh Toàn, Trưởng ban điều phối quốc gia và cũng là Trưởng ban Điều phối miền Nam của 350.org chia sẻ: gần Tết nhưng ngày nào nhóm điều phối cũng họp nhóm trên mạng đến gần 2h sáng để qua Tết là kịp triển khai những hoạt động mới cho năm 2012. Khi nghe Khánh Toàn chia sẻ điều này, quả thật chúng tôi không ngạc nhiên, bởi trong suốt quá trình theo sát các hoạt động môi trường lớn nhỏ của tuổi trẻ Tp, chúng tôi nhận thấy gần như không hoạt động nào vắng mặt đội ngũ tình nguyện viên năng nổ này. Năm 2011, bằng sự nỗ lực của nhóm điều phối quốc gia đặt tại Tp.HCM và hơn 2000 tình nguyện viên rải đều cả 3 miền, các chiến dịch như “Tuần lễ không ống hút”, “Tháng hành động vì màu xanh học đường”... đã tạo nên tiếng vang cho 350.org Việt Nam đối với đội ngũ tình nguyện viên quốc tế. Người sáng lập chiến dịch 350.org ông Bill Mckibben đã gửi thư riêng biểu dương và khích lệ tinh thần tình nguyện vì môi trường của tuổi trẻ Việt Nam. Đây thật sự là niềm tự hào cho những cống hiến ngày đêm của thanh niên thành phố nói riêng và tuổi trẻ VN nói chung trong năm 2011.

Năm mới, chỉ thêm 1 tuổi mới nhưng không biết bao nhiêu là dự án môi trường đang được các tình nguyện viên ấp ủ chờ ngày nở nhụy khai hoa. Họ, những người trẻ, mỗi người 1 hoàn cảnh xuất thân khác nhau, từ những ngành nghề khác nhau đang cùng chung tay vì màu xanh của cuộc sống. Họ đã chứng minh rằng, làm trong sạch môi trường sống, chống biến đổi khí hậu đâu chỉ là cuộc chiến của các chuyên gia môi trường. Cần lắm sự chia sẻ trách nhiệm của cả cộng đồng. Bày tỏ suy nghĩ về vấn đề này, Trưởng ban Điều phối quốc gia 350.org Nguyễn Khánh Toàn chia sẻ:
Quả thật những điều được chia sẻ xuất phát từ đáy lòng, từ đam mê, nhiệt huyết, thật sự thuyết phục và lan truyền đến nhiều người. Trò chuyện với các bạn tình nguyện viên, chúng tôi như được truyền ngọn lửa tình yêu với môi trường. Chúng tôi biết, chính ngọn lửa ấy đã lan truyền, gầy dựng nên 1 lực lượng tình nguyện viên hùng mạnh rải đều cả nước. Rõ ràng trong mỗi người đều có sẵn 1 tình yêu với thiên nhiên, yêu môi trường sống chỉ cần 1 cơ hội, 1 động lực để được khơi dậy. Vậy thì ngay từ hôm nay, ngày đầu năm, tất cả chúng ta hãy cùng chung tay góp sức nhiều hơn cho hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khi hậu, để bày tỏ lòng biết ơn hành tinh xanh này đã sinh ra và nuôi nấng chúng ta và thế hệ con cháu mai sau.

Một may mắn cho phong trào tình nguyện vì môi trường của tuổi trẻ Tp là các bạn đã nhận được sự hỗ trợ hết mình từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Đối với 350.org Việt Nam, người dìu dắt phong trào chính là cô gái Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Nam Cực Hoàng Thị Minh Hồng, hiện là Điều phối Quốc gia của chiến dịch. Còn người đỡ đầu cho các hoạt động môi trường của mạng lưới Thế hệ xanh là Trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng, Hội đồng Anh, Đại sứ quán Phần Lan... Đánh giá cao tinh thần tình nguyện của các tình nguyện viên, bà Đỗ Vân Nguyệt, Giám đốc Trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng Live & Learn chia sẻ:
Sự lớn mạnh từng ngày của những phong trào tình nguyện vì môi trường của tuổi trẻ thành phố đang thổi luồng gió ấm áp tô điểm cho mùa xuân mới. Năm con Rồng, chúc cho những tình nguyện viên và phong trào tình nguyện vì môi trường của thanh niên thành phố gặt hái thêm 1 năm cất cánh rồng bay, góp phần khẳng định vị thế của thanh niên Việt Nam trong mắt bạn bè năm Châu. Chúng tôi tin rằng cả cộng đồng, cả xã hội sẽ cùng tuổi trẻ chung tay hành động để thế hệ này mãi xứng danh 1 thế hệ xanh./.