Chăm lo cho người nghèo: “lấy sức dân chăm lo cho dân”

(VOH) - Tại huyện Nhà Bè, địa phương có 5 xã nằm trong diện 20 phường xã nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố, chiếm 66,27% dân số toàn huyện, công tác chăm lo cho người nghèo được ban ngành các cấp trong huyện rất quan tâm.

Trong 10 năm qua, ban vận động vì người nghèo của huyện đã xây tặng hơn 200 căn nhà tình thương, sửa chữa chống dột gần 200 căn với tổng số tiền hơn 4 ti 2. Bên cạnh đó, con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng được tạo nhiều điều kiện để đến trường thông qua các chương trình: học bổng Nguyễn Hữu Thọ, tặng xe đạp... Từ nguồn vốn Quỹ Vì người nghèo kết hợp với hội Nông Dân TP đã gắn hơn 600 đồng hồ điện và đồng hồ nước cho người nghèo, tạo điều kiện thắp sáng sinh hoạt sản xuất qua đó cải thiện phần nào cuộc sống cho các hộ nghèo; phối hợp với hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện tổ chức xây dựng các tổ hợp may gia công, giải quyết việc làm cho phụ nữ nghèo…
Để có được nguồn vốn cho các hoạt động , chăm lo, chương trình đã kêu gọi vận động và được sự đóng góp từ nhiều ban ngành Đoàn thể, cá nhân thông qua nhiều cuộc vận động với phương châm “ lấy sức dân chăm lo cho dân”. Điển hình như đêm văn nghệ gây quỹ ủng hộ chăm lo cho gia đình chính sách, dân nghèo trên địa bàn huyện với chủ đề “ Nhà Bè trọn nghĩa vẹn tình” tổ chức vào đêm 14/7/2007 đã quyên góp được quỹ tiền mặt trên 4,2 tỷ đồng. Dự kiến, Tết Tân Mão tới đây huyện sẽ tổ chức “ đêm hội hoa đăng vận động quỹ vì người nghèo” được truyền hình trực tiếp, hi vọng sẽ thu hút được sự ủng hộ, quan tâm của các cá nhân, tập thể ,cũng như các cấp ban ngành. Khẳng định về chủ trương sắp tới cho công tác chăm lo cho người nghèo ông Nguyễn Văn Cư, Phó CT UB MTTQ huyện Nhà Bè cho biết:


Hoạt động chăm lo cho người nghèo, cũng được thực hiện sôi nổi tại các tổ,ấp, khu phố. Tại KP7, thị trấn Nhà bè, khu phố nhiều năm liền là khu phố văn hóa. Sau nhiều năm nổ lực, vận động từ các đoàn thể, mạnh thường quân, bằng các biện pháp cho vay vốn, các hoạt động chăm lo cho người nghèo, trao học bổng… Đến nay số hộ nghèo tại khu phố đã giảm còn 223 hộ nghèo /1653 hộ chiếm khoảng 13,5% , học sinh nghèo tại khu phố vẫn còn nhiều nhưng không có em nào phải bỏ học vì lý do kinh tế.. Trường hợp gia đình ông Võ Văn Phắng, tổ 4, KP7 là một điển hình trong công tác chăm lo cho người nghèo tại địa phương. Là một thương binh từ chiến trường trở về, không có vốn, lại phải nuôi 3 con nhỏ đang tuổi ăn học, gia đình ông khá vất vả trong việc tìm kế sinh nhai. May mắn đến với gia đình ông, năm 2003, ông được ủy ban trao tặng nhà tình nghĩa để có thể an cư lạc nghiệp, được hổ trợ vay vốn từ quỹ hội nông dân, quỹ xóa đói giảm nghèo, các con được trao học bổng để có thể tiếp tục việc học.. Từ đó cuộc sống gia đình ông dần được cải thiện. Trao đổi về quãng thời gian đã qua, ông rút ra kinh nghiệm:

Tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, công tác chăm lo cho người nghèo, được chính quyền và nhân dân trong xã rất mực quan tâm. Bên cạnh việc trao nhà tình thương, học bổng, thẻ BHYT.., nhiều hình thức hỗ trợ khác đã được triển khai như các phong trào, các cuộc vận động: “Tương thân, tương ái”, “Hỗ trợ giúp nhau vượt khó”, “Một ngày tiết kiệm vì người nghèo”, “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “Hỗ trợ cựu chiến binh nghèo”. Đối với các trường hợp nạn nhân nhiễm chất độc Da Cam, xã vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ vì đa số gia đình những người này thường là gia đình chính sách hoặc dân nghèo trong khi bản thân họ không thể tự lao động.
Thực tế đời sống của một số hộ nghèo còn rất khó khăn, mà sự hỗ trợ của chính quyền địa phương thì có hạn. Như trường hợp chị Nguyễn Thị Hồng, ấp 3B (5 năm liền đạt ấp văn hóa), xã Tân Thanh Đông là một ví dụ. Chồng mất sớm, bản thân mang bệnh suy thận, tiền thuốc men tốn kém vô cùng. Mặc dù nguồn kinh phí còn eo hẹp, nhưng chính quyền địa phương vẫn cố gắng vận động xây tặng nhà tình thương, và hỗ trợ 150 ngàn đồng hàng tháng cho gia đình bà. Đến nay ngôi nhà theo thời gian đã dần hư hỏng và dột nát, chính quyền xã đã lên kế hoạch sữa chữa nhà để bà có thể an tâm trong việc điều trị bệnh. Tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình bà cho biết:

Để có thể thực hiện chăm lo tốt hơn cho những người thực sự cần giúp đỡ , hằng năm ban vận động của xã đều tổ chức khảo sát nhu cầu người nghèo để xem xét, lập danh sách cho các đối tượng có nhu cầu. Đồng thời, ban vận động cũng tập trung khảo sát về nguyên nhân khó khăn để có biện pháp hỗ trợ căn cơ, thiết thực. Nói về biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ cho người nghèo, ông Lâm Tiến Dũng, Chủ tịch MTTQ, phó ban thường trực ban chỉ đạo cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho biết:

Công tác chăm lo cho dân nghèo thực sự cần sự phối hợp của nhiều cơ quan ban ngành, cần sự quan tâm không chỉ của chính quyền mà còn của toàn XH. Vì thế cần lắm sự đoàn kết xây dựng hỗ trợ của toàn dân. Khu dân cư không hộ nghèo là nền tảng căn bản để xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, đem lại sự thành công cho phong trào“ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.