Góp ý di dời các trường ĐH, CĐ ra khỏi nội ô TPHCM

(VOH) - Hôm qua, 01/12, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp lấy ý kiến gần 70 trường ĐH, CĐ tại TPHCM về việc di dời các trường ra khỏi nội ô TPHCM.

Đa số các ý kiến đều cho rằng nguồn vốn là vấn đề gây bức xúc đối với các trường, bởi nếu có đất nhưng không có tiền cũng không thể giải quyết việc đền bù, giải tỏa, đầu tư xây dựng khó khăn. Trong khi đó, kiến nghị cho vay vốn kích cầu mức 300 tỉ một trường của các trường vẫn còn nằm trên giấy.

 Ảnh minh họa.

Hiện tại nội thành TPHCM có 40 trường ĐH, 29 trường CĐ với tổng số hơn 500 ngàn sinh viên theo học, chiếm 30% sinh viên cả nước. Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, việc di dời các trường ĐH, CĐ ra khu vực ngoại thành có tác dụng giảm tải cơ sở hạ tầng ở nội thành, nhất là ở Hà Nội và TPHCM, đồng thời nâng chất lượng giáo dục đào tạo. Đây mới là vấn đề tương lai sống còn của giáo dục VN. Việc di dời sẽ được dựa trên 3 tiêu chí: đất đai, ngành nghề đào tạo và năng lực xây dựng của nhà trường, từ đó sẽ bàn đến phương án trường nào di dời toàn bộ, một phần hay không di dời. Bà Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng ĐH Luật cho rằng, nếu di dời tất cả các trường ra khỏi nội đô sẽ gây ảnh hưởng đến bộ mặt của TP, bởi có nhiều trường ĐH có lịch sử, truyền thống lâu đời. Đồng quan điểm, PGS.TS Ngô Hướng, Hiệu trưởng ĐH Ngân Hàng đặt vấn đề, mục tiêu di dời các trường là rất thiết thực, nhưng cần phải có chiến lược quy hoạch mạng lưới các trường ĐH:

Thủ tục đăng ký cấp đất rườm rà, phức tạp cũng là một trong những vấn đề khiến cho kế hoạch di dời của các trường dậm chân tại chỗ...nhiều năm qua. ĐH Luật được giao đất ở quận 9, từ năm 2008 được Bộ GD-ĐT đồng ý và phê duyệt đầu tư, thế nhưng cho đến nay quy hoạch 1:2000 vẫn chưa xong thì khó lòng nghĩ đến quy hoạch 1:500. Ông Kiều Tuân, chủ tịch HĐQT Trường ĐH Kỹ Thuật Công nghệ cho hay trường xin đất ở quận 9, nhưng mãi đến bây giờ không thể giải quyết xong thủ tục để được cấp đất. Đặc biệt, trường ĐH Văn Hiến được giao gần 5,7 ha ở huyện Bình Chánh từ năm 2007, thế nhưng đến nay vẫn chưa thể tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng. Ông Hùng bức xúc:
Khó khăn nhất hiện nay của các trường đó là về nguồn vốn. Nhiều trường mong muốn được vay kích cầu theo cơ chế đặc thù với mức tối đa 300 tỉ đồng/ trường để có nguồn vốn đầu tư xây dựng. TS Nguyễn Đăng Liêm, hiệu trưởng ĐH CNTT Gia Định cũng cho rằng, nguồn vốn đóng vai trò quan trọng, chính vì vậy Bộ GD-ĐT cần kết hợp với Bộ Tài chính để bàn bạc chủ trương về vốn đầu tư cho giáo dục. Về phía nhà trường cũng mong muốn được vay trả chậm 300 tỉ đồng để sớm có vốn xây trường.
GS.TSKH Bùi Văn Ga, thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, để phát triển lâu dài, xây dựng trường ĐH, CĐ đúng với tầm cỡ và đảm bảo chất lượng, nhà trường phải cần có đất đai rộng rãi, đầy đủ điều kiện cần thiết…buộc các trường phải di dời ra ngoại thành vì tương lai của nhà trường và của ngành, Thứ trưởng đề nghị:

Để giải quyết đồng bộ, Thứ trưởng yêu cầu các trường cần đề xuất phương án di dời, lộ trình đào tạo, cơ chế tài chính của nhà trường…tham mưu cho Bộ GD-ĐT, Bộ GD-ĐT tham mưu cho Chính phủ để có những giải pháp hợp lý.