Phóng viên Đài TNND TPHCM đã phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Hà - Phó Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng Nhân dân TP.HCM xung quanh sự việc này.
* Thưa ông, vừa qua dư luận bất bình về vụ việc người bán hàng rong bị lực lượng quản lý trật tự đô thị phường 25 quận Bình Thạnh đánh và có những cách hành xử không hay, quan điểm của ông thế nào về vụ việc này?
- Ông Nguyễn Hồng Hà: Theo tôi nghĩ, một mặt là do phương pháp làm việc của đội trật tự đô thị và thái độ không hợp tác của người bán hàng rong. Và trong tình trạng anh này cũng có mùi rượu (theo như đồng chí Chủ tịch Phường 25 nói), cho nên xảy ra nhiều tình huống không hay. Tuy nhiên, về phía đội Trật tự quản lý đô thị phường 25 quận Bình Thạnh cũng cần rút kinh nghiệm trong phương pháp tác nghiệp của mình. Mình là cơ quan chức năng, khi hành xử với dân phải nghĩ tới góc độ có tác động đến xã hội. một mặt phải cương quyết, nhưng cách làm phải thể hiện tính nhân văn.
* Thưa ông, đây không phải là vụ việc duy nhất xảy ra. Trước đó, cũng đã có những phản ánh của người dân về thái độ, cách hành xử không hay của cán bộ công quyền đối với dân. Và theo ông, những cán bộ này phải được chấn chỉnh như thế nào?
- Ông Nguyễn Hồng Hà: Tất nhiên, đối với cơ quan chức năng thì phải đảm bảo đúng quy định theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Còn trong quá trình hành xử đó, những nơi nào có vấn đề gì thì sẽ phải rút kinh nghiệm, nếu sai phạm thì sẽ xử lý đến nơi đến chốn. Sắp tới, thành phố sẽ đi tìm hiểu vấn đề này và có giải pháp chấn chỉnh.
* Vấn đề buôn bán lấn chiếm lòng lề đường cũng đã kéo dài nhiều năm nay, theo ông, làm thế nào để người dân chấp hành thực hiện tốt trật tự lòng lề đường mà vẫn đảm bảo cho người dân an tâm mưu sinh?
- Ông Nguyễn Hồng Hà: Theo tôi được biết thì quận 1 đang chấn chỉnh trật tự lòng lề đường, mỹ quan đô thị. Sắp tới, thành phố cũng sẽ quyết liệt hơn trong vấn đề này. Tuy nhiên, phải xét tới khía cạnh việc sử dụng một phần lòng lề đường để kinh doanh, là một vấn đề kéo dài nhiều năm, chúng ta cần có những giải pháp căn cơ hơn. Để một mặt, đảm bảo việc kinh doanh ổn định cho người dân, mặt khác đảm bảo đường thông hè thoáng phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân. Và làm sao, quyền lợi của người dân cũng nằm trong quyền lợi chung của người dân thành phố.
* Người dân nhập cư vào TP.HCM sinh sống, ở khía cạnh nào đó thì cũng đã đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố, nhưng mặt khác, lượng người nhập cư quá tải cũng là gánh nặng đối với thành phố. Và với thành phố nghĩa tình như TP.HCM chúng ta, thời gian qua đã có những chương trình hỗ trợ người dân nhập cư vào thành phố sinh sống như thế nào?
- Ông Nguyễn Hồng Hà: TP.HCM có rất nhiều chương trình hỗ trợ người dân nhập cư. Cụ thể: năm 2011 hỗ trợ không tăng giá nhà trọ, tặng vé tàu, xe… và thành phố luôn có quan điểm là, những người dân nhập cư đến thành phố sinh sống, làm việc, cũng là góp phần vào sự phát triển của thành phố. Tất nhiên, đối với thành phố đông dân như vậy, thì đây cũng là gánh nặng về vấn đề trường lớp, y tế. Tuy nhiên, TP.HCM có rất nhiều chính sách để đảm bảo an sinh xã hội.
* Xin cảm ơn ông.

