
Cháy nhà dân gần Khu vực chợ Tân Bình hôm 3/1/2012.
Báo cáo của Sở Cảnh sát PCCC thành phố cho thấy trong năm
2011, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 123 vụ cháy. Số vụ cháy giảm
35%, số người chết do cháy giảm 20% và số người bị thương giảm hơn 50% so với
năm 2010. Thiệt hại tài sản do cháy năm 2011 ước tính khoảng 50 tỷ đồng, giảm 60
tỷ so với cùng kỳ.
Những con số giảm mức thiệt hại này đã cho thấy hiệu lực quản lý Nhà nước đối
với công tác phòng cháy cũng như hiệu quả trong công tác chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ được nâng lên một cách rõ rệt. Ðạt được những kết quả như trên, theo Sở
Cảnh sát PCCC Tp là trong năm qua phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy có sự
tham gia trách nhiệm của các Sở Ngành, quận huyện, và sự hưởng ứng nhiệt tình
của người dân thành phố. Ngoài các vụ cháy do lực lượng chuyên nghiệp cứu chữa
thì trong năm qua có gần 700 vụ cháy do lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời nên gây
thiệt hại không đáng kể. Thành quả đó cũng chính là nỗ lực của Sở Cảnh sát PCCC
Tp trong công tác tham mưu, hướng dẫn, phối hợp với các Sở, Ngành, Quận , huyện
tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về công tác PCCC, giúp hoạt động PCCC lan
tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư. Nhờ đó trong năm qua thành phố đã chuyển
hóa được thêm 4 khu dân cư có nguy cơ cháy cao. Quận 1 là quận trung tâm của
thành phố, nơi tập trung nhiều nhà cao tầng, chợ truyền thống trung tâm thương
mại, siêu thị.... do vậy, quận 1 luôn đặt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy
chữa cháy lên hàng đầu. Nhờ vậy trong năm qua quận 1 có 55 tin cháy được lực
lượng tại chỗ xử lý kịp thời. Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn
phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, ông Phạm Thành Kiên - Phó Chủ tịch Ủy ban
Nhân dân quận 1 cho biết:
Cùng với công tác hướng dẫn các đơn vị cơ sở thực hiện các biện pháp an toàn PCCC, Sở Cảnh sát PCCC thành phố đã bố trí lực lượng và phương tiện thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24, đảm bảo khi có sự cố xảy ra thì các xe đặc chủng xuất phát nhanh, kịp thời, áp dụng đúng kỹ thuật và chiến thuật để dập tắt đám cháy. Nhiều vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC Tp.HCM đã được lãnh đạo các cấp và nhân dân khen ngợi, điển hình như vụ cứu hộ tàu Dìn Ký bị chìm trên sông Sài Gòn xảy ra trong năm. Thực hiện chủ trương hiện đại hóa công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ ngang tầm với các nước khu vực và thế giới của Thành Ủy Tp.HCM, lực lượng Cảnh sát PCCC Tp không ngừng nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong các mặt công tác, nhằm đáp ứng tốt với tốc độ phát triển không ngừng ở một thành phố năng động như thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm qua, Sở đã trang bị và đưa vào sử dụng 10 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy công nghệ 1-7 có khả nãng khống chế những đám cháy lớn trong thời gian ngắn nhất. Phát biểu tại Hội nghị tổng kết Công tác PCCC năm 2011, Thiếu tướng Trần Triều Dương - Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Tp.HCM cho biết:
Tại Hội nghị tổng kết công tác PCCC của Sở Cảnh sát PCCC Tp.HCM, Thiếu tướng Ðỗ Vãn Sơn - Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đánh giá cao năng lực tham mưu cho công tác quản lý an toàn PCCC của Sở Cảnh sát PCCC Tp, cũng như sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư trang thiết bị PCCC của thành phố Hồ Chí Minh. Thiếu tướng Ðỗ Vãn Sơn chỉ đạo:
Trước quy mô phát triển sản xuất và sự gia tãng không ngừng các công trình hạ tầng lớn trên địa bàn thành phố, chủ trương đẩy mạnh công tác PCCC là chủ trương đúng đắn được nhân dân thành phố đồng tình ủng hộ. Ðể công tác PCCC ngày một đạt hiệu quả tốt hơn thì rất cần sự tham gia tích cực của người dân trong công tác này. Không chỉ là tổ chức đều đặn các cuộc diễn tập về phương án PCCC, trang bị phương tiện PCCC, mà mỗi người cần trang bị cho mình kiến thức sử dụng các thiết bị điện sao cho an toàn. Bởi trên thực tế hiện nay số vụ cháy tại cộng đồng dân cư vẫn chiếm tỷ lệ cao và 70% số vụ cháy có nguyên nhân từ chập điện. Và chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm ở phóng sự này, mùa khô đang bắt đầu và lễ Tết- mùa lễ hội đang đến gần. Một sự bất cẩn, dù nhỏ cũng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Vì vậy, phòng cháy và chữa cháy trước tiên phải từ ý thức của mỗi người và cộng đồng./.

