Chính phủ chỉ đạo kiên quyết không để oan sai và bỏ lọt tội phạm

(VOH) - Vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), phạm nhân lĩnh án chung thân vì tội "giết người" được tạm tha sau 10 năm kêu oan là sự kiện được dư luận xã hội quan tâm, trong đó cũng có các đại biểu Quốc hội.
Ông Nguyễn Thanh Chấn cùng người thân rơi nước mắt trong ngày đoàn tụ sau 10 năm tù oan tức (ảnh NLĐ)

Trao đổi với các phóng viên xung quanh vụ án này bên lề phiên họp Quốc hội sáng 5/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xem xét thật kỹ vụ án này để từ đó xem xét lại trình tự xét xử vụ án trước đây đã đúng theo quy định của pháp luật hay không. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cho rằng:



Liên quan đến câu hỏi có hay không việc cơ quan điều tra đã mớm cung, ép cung và nếu có thì xử lý trách nhiệm việc này ra sao, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định:

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời báo chí (ảnh Dân trí)

Trở lại vụ án, sau 10 năm kêu oan của gia đình và bị cáo. Qua quá trình xem xét trình tự điều tra, ngày 4/11, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã kháng nghị tái thẩm bản án. Viện cũng ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án với phạm nhân này. Với các quyết định trên, Toà án nhân dân xem xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật theo trình tự tái thẩm do xuất hiện tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ án. Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng cho biết, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đồng ý với đề xuất của lãnh đạo liên ngành là cần xem xét giải quyết lại vụ án theo đúng pháp luật; nếu thực tế có oan thì phải khôi phục lại các quyền công dân và xử lý trách nhiệm cá nhân trong quá trình giải quyết vụ án. Dự kiến, phiên tái thẩm sẽ mở vào ngày mai 6/11.