“Sẽ khắc phục việc thu hồi đất nhưng không đưa vào sử dụng”

(VOH) - Sáng 6/11, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, nghe báo cáo của Ủy ban Thường vụ QH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, tình hình khiếu kiện về đất đai hiện nay vẫn diễn biến phức tạp, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, giải tỏa thu hồi đất.

Việc thu hồi đất, tái định cư vẫn chưa giải quyết tốt. Công tác quản lý vẫn còn những bất cập, chưa ngăn ngừa được tham nhũng, tình trạng đầu cơ bất động sản vẫn diễn ra phổ biến ở những đô thị lớn. Đặc biệt, hiện nay việc Nhà nước thu hồi đất và nhà đầu tư tự thỏa thuận để chuyển nhượng quyền sử dụng đất đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Do vậy, dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) lần này đã bổ sung quy định nhằm hạn chế được những tồn tại của chính sách, pháp luật đất đai cần phải sửa đổi.

Bên lề phiên họp Quốc hội ngày hôm qua 5/11, phóng viên Đài TNND TP.HCM đã có buổi phỏng vấn với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, xung quanh dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang (ảnh: vnexpress)