Chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị trong đội ngũ phóng viên, biên tập viên là nhiệm vụ quan trọng

(VOH) - Sáng nay 25/10, Thành Ủy Tp.HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện chỉ thị số 16 ngày 1/6/2004 của Ban Thường vụ Thành Ủy về đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên và đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong hệ thống báo chí, xuất bản thành phố.

Báo cáo cho thấy qua 6 năm thực hiện chỉ thị, các cơ sở Đảng cơ quan báo chí, xuất bản thành phố đã kết nạp được 218 Đảng viên mới là phóng viên, biên tập viên. Nâng cao tỷ lệ Đảng viên trong đội ngũ phóng viên, biên tập viên từ 28 % lên 32,6%. . Hầu hết các Đảng viên mới kết nạp đều nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác, tiến bộ trong nghề nghiệp, trong đó nhiều Đảng viên được bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý đơn vị. Công tác đào tạo, giáo dục nhận thức chính trị cho cán bộ viên chức các cơ quan báo chí, xuất bản cũng được chú trọng. Từ năm 2004 đến nay, các cơ quan báo chí, xuất bản đã cứ hơn 600 cán bộ, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng tỷ lệ phóng viên biên tập viên có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên đạt hơn 81%

Tham luận của đại diện một số cơ quan báo chí tại Hội nghị cho thấy sức ảnh hưởng của nhận thức về lý luận chính trị đối với tác nghiệp của đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Các đơn vị đều mong muốn đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công nhân viên để nâng cao chất lượng công tác của các đơn vị.Tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành Ủy Tp đánh giá : tỷ lệ Đảng viên trong đội ngũ phóng viên biên tập viên ở Tp hiện nay vẫn còn thấp. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu trong thời gian tới, các cơ sở Đảng phải chủ động rà soát lại đội ngũ ,trong đó chú trọng từ khẩu tuyển đầu vào các phóng viên biên tập viên phải chuẩn chất về chính trị và nghiệp vụ để sớm phát triển Đảng, đồng thời chủ động lên kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên vững vàng về quan điểm chính trị, giỏi nghiệp vụ, làm chủ được nguồn thông tin và định hướng được dư luận xã hội. Phát biểu tại Hội nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua trân trọng những kết quả mà các cơ quan báo chí, xuất bản đã nỗ lực để bổ sung nguồn sức mạnh cho Đảng. Nhận định về công tác Phát triển Đảng trong đội ngũ phóng viên, biên tập viên góp phần quan trọng đối với tương lai của đất nước, Phó Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Đua yêu cầu các cơ sở Đảng cơ quan báo chí cần tăng cường tự nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng trong đội ngũ của mình. Đồng chí Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh: