Chúng con nguyện thực hiện tốt Di chúc của Nguời

(VOH) - Di sản mà Người để lại trong Di chúc không phải là của cải, tiền bạc, sự kế thừa địa vị mà là những lời dặn dò tâm huyết, những bài học được đúc kết từ thực tế cuộc đời hoạt động cách mạng của Người và từ kết quả của tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam đã trải qua gần một nửa thế kỷ. Chính vì vậy, Di chúc của Người không những có ý nghĩa thiêng liêng với hiện tại mà còn nguyên giá trị to lớn đối với tương lai.
Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Người, công việc xây dựng chỉnh đốn Đảng được triển khai tích cực và thường xuyên hơn bao giờ hết. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được triển khai đến từng cấp ủy ở các địa phương. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "do Đảng ta phát động đã và đang được toàn dân nhiệt tình tham gia đã khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh còn sống mãi.
 
 Tư tưởng Hồ Chí Minh còn sống mãi (ảnh: tulieu)

Thắm nhuần tư tuởng ấy nên thanh niên Đất cảng Quận 4 đã thiết kế “Nhật ký làm theo lời Bác” để các bạn trẻ tự đăng ký những việc mình thực hiện, rồi ghi chép lại những việc mình đã hoàn thành. Nhiều cá nhân, tập thể đã thực hiện nhiều công trình, phần việc gắn với tinh thần “làm theo lời dạy của Bác”. Chi đoàn Chi cục Thuế Q.4 đã đăng ký làm thêm giờ, viết phần mềm quản lý giúp tiết kiệm thời gian và kinh phí cho đơn vị. Các bạn trong chi đoàn còn nhắc nhau tiết kiệm điện bằng cách tắt các thiết bị điện, máy lạnh trước khi ra về khoảng nửa tiếng.



Là chi đoàn ngoài quốc doanh nhưng các bạn ở Công ty cổ phần xếp dỡ vận tải Mê Kông đã nhiệt tình tham gia cuộc vận động bằng việc vận hành tàu theo con nước, hằng năm tiết kiệm vài trăm triệu đồng tiền nhiên liệu để thực hiện các hoạt động xã hội như bữa cơm nhân ái cho người già neo đơn, trẻ em khó khăn... Các bạn trẻ khu vực địa bàn dân cư còn thiết kế chiếc tàu mang dáng dấp giống như con tàu Bác đã đi, rời xa Tổ quốc để thực hiện hành trình cứu dân cứu nước. “Mỗi bạn trẻ đều dành nhiều tình cảm khi thiết kế các vật dụng trưng bày. Tìm hiểu tư liệu về Bác cũng là cách để các bạn cảm nhận sâu sắc hơn những lời Bác dạy thế hệ trẻ hôm nay”.Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, trưởng Ban Tuyên giáo quận đoàn quận 4 bộc bạch :




Cuộc vận động của tuổi trẻ làm theo lời Bác đã đuợc các bạn đòan viên thanh niên Tổng Công ty Điện lực TP hưởng ứng nhiệt tình. Anh Lê Văn Minh – Bí thư đòan cho biết “Chúng tôi nhận thấy rõ sự chuyển biến của từng bạn trẻ, vì tất cả đều thể hiện qua những việc các bạn làm theo lời Bác”..Để tuyên truyền sâu rộng hơn đến các bạn trẻ, đoàn thanh niên Tổng công ty đã xây dựng phòng triển lãm tư liệu về Bác, tổ chức nói chuyện, tọa đàm và các chuyên đề về Bác , lập những quyển nhật ký làm theo lời Bác hay, đẹp của các bạn trẻ.


Anh Nguyễn Tấn Hưng – Cán bộ chuyên trách đòan và là tấm guơng tiêu biểu qua 4 năm thực hiện cuộc vận động tại Tổng công ty điện lực TP cho biết: “Từ khi Đoàn phát động cuộc vận động, tôi tự nhận thấy mình đã học được đức tính giản dị, tiết kiệm và tinh thần vượt khó của Bác rất nhiều .Chỉ cần học được một phần về những điều Bác dạy, tôi nghĩ mình sẽ trưởng thành hơn”… Anh Nguyễn Tấn Hưng nói:


Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đi xa 43 năm song giá trị tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Từ khi ra đi tìm đường cứu nước đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, Người luôn đau đáu vì nền độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc ấm no của mỗi con người. “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành ”…

Trước khi đi xa, người để lại muôn vàn tình thương yêu cho đồng chí, đồng bào. Bản di chúc kết tinh tư tưởng, tình cảm vì con người của Người ngắn gọn, súc tích nhưng dung dị, chứa đựng tình cảm bao la như trời biển. Đ/c Nguyễn Trung Châu Tuyên, Bí thư Đảng ủy phuờng Đa Kao, Q 1 cho rằng tác dụng lớn nhất của việc thực hiện cuộc vận động chính là tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong từng việc làm cụ thể của mình. Ở P.Đakao đã sáng tạo ra cách làm hay bằng việc thay nhau kể các câu chuyện về Bác trong những buổi chào cờ sáng thứ hai hàng tuần, sau đó biểu dương, nêu gương những người tốt làm theo tấm gương của Người. Từ sự sáng tạo như thế một phong trào lớn đã lan rộng trong toàn bộ cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn …


Học tập và noi theo gương Bác, chúng ta quyết tâm thực hiện ham muốn của Người, đưa lá cờ bách chiến bách thắng của Người tới đích cuối cùng-Đó là xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản ở nước ta mà cụ thể là thực hiện “Dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công băng, văn minh”.

Xin được mượn hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu trong trường ca "Theo chân Bác" để kết thúc bài viết này: "Lời Di chúc gửi, êm bên gối/ Quên nỗi mình đau, để nhớ chung". Tố Hữu thực sự đã nói thay nhiều người khi ông đọc được nỗi lòng của Bác trong các bản Di chúc mà Người đã viết...