Công tác dân vận của thành phố góp phần hoàn thành những mục tiêu quan trọng

(VOH) - Kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2013), lễ tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” và trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” năm 2013 được Ban Dân vận Thành ủy tổ chức trang trọng sáng 14/10.

Tham dự có ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Thế Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải tuyên dương các điển hình Dân vận khéo. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Trong suốt chặng đường  phát triển của Đảng và dân tộc, qua các thời kỳ, công tác dân vận đã trở thành nhiệm vụ chiến lược cấp bách của Đảng. “Dân vận khéo” đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tính đến nay, TP.HCM đã có gần 2.900 điểm bán và hơn 1.000 chuyến bán hàng lưu động dưới nhiều hình thức, được nhân dân đồng tình đánh giá cao. Kết quả trên là do các cấp ủy đã đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh và “khéo” phát huy sự năng động, sáng tạo của nhân dân TP, đã suy nghĩ, tìm biện pháp thích hợp, lắng nghe, phản ánh ý kiến chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân.

Phong trào “dân vận khéo” cũng đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố xuống còn 1,55%, huy động các nguồn lực trong xã hội trợ vốn cho hơn 200 tỷ đồng cho hơn 31.000 hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, với phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm, thành phố đã phát huy ý thức tự quản của nhân dân, “khéo” phân tích để nhân dân thấy được lợi ích, đồng thuận hiến đất, góp kinh phí, chung tay làm nên những con đường khang trang. Chỉ tính riêng năm 2012, đã có hơn 6.000 hộ dân tự nguyện hiến gần 175.000 m2 đất. Đây chính là những con đường kết nối ý Đảng lòng dân.

Phát biểu tại lễ Kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, ông Nguyễn Văn Rảnh - Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm sắp tới:

Công tác dân vận của thành phố đã góp phần hoàn thành một trong những mục tiêu rất quan trọng: tập hợp được các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua sản xuất, đóng góp vào các phong trào an sinh xã hội. Phong trào thi đua “dân vận khéo” cũng đã nâng cao nhận thức trách nhiệm, năng lực, trình độ, phương pháp, nghệ thuật về công tác dân vận, góp phần tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng. Năm 2013, đã có hơn 1.000 tập thể và gần 3.200 cá nhân điển hình dân vận khéo.

Trong nhiều năm qua, các Đảng Bộ, tỉnh - thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt một số kết quả tốt, mà trong đó, nổi bật nhất là TPHCM luôn tiên phong đi đầu trong cả nước trong một số lĩnh vực, nhất là về dân vận. TPHCM cũng là nơi khởi xướng nhiều mô hình hay, đột phá, sáng tạo… Những thành quả đạt được trên các lĩnh vực luôn có sự đóng góp trực tiếp, quan trọng của công tác dân vận. Ông Nguyễn Thế Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Dân vận Trung ương nói:

TP.HCM cũng là nơi khởi xướng nhiều mô hình hay, đột phá, sáng tạo… Những thành quả đạt được trên các lĩnh vực luôn có sự đóng góp trực tiếp, quan trọng của công tác dân vận. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh:

Tại lễ tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” 2013, TPHCM đã có 112 gương điển hình “dân vận khéo” tiêu biểu trong các giới, trên các lĩnh vực được tuyên dương. 30 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”.