Cùng đắp xây vườn hoa cuộc sống

(VOH) - Với tốc độ đô thị hóa nhanh, Quận 7 (TP.HCM) trở thành một trong những địa phương có hệ thống hạ tầng hiện đại, tạo nên một diện mạo đô thị mới văn minh. Song song với sự phát triển về cơ sở hạ tầng, chính quyền và nhân dân quận không ngừng củng cố và thiết lập thiết chế văn hóa tại các khu dân cư. Từ đây, những nét đẹp trong cuộc sống, cộng đồng khu dân cư được nhân rộng, trở thành điển hình cho công cuộc xây dựng nếp sống văn hóa tại khu dân cư trên địa bàn.

Chỉ trong thời gian ngắn, có đến hai khu phố của quận 7 được nhận Huân Chương Lao động hạng 3 do Chủ tịch nước khen tặng. Đây là những khu phố nhiều năm liền giữ vững danh hiệu “Khu phố văn hóa”, đạt nhiều danh hiệu do Mặt trận tổ quốc quận, thành phố và cả trung ương trao tặng.

Có lẽ, sẽ không mấy ngạc nhiên khi những ai từng đặt chân đến khu phố 6 (P.Bình Thuận) và khu phố 5 (P.Tân Thuận Tây) đều có chung cảm nhận về sự yên bình và dễ chịu. Khu phố 6 (P.Bình Thuận) nằm yên ả bên những hàng cây xanh tỏa bóng mát ven đường, không khí trong lành, dịu mát như xua đi cái nắng đến cháy da của tháng 4.

Bác Nguyễn Phan Định - Trưởng ban điều hành khu phố 6 cho biết, nhân dân ở đây rất yêu thiên nhiên, vậy nên mỗi nhà đều trồng ít nhất một cây xanh. Thế nhưng dù cây cối rất nhiều, nhưng chẳng bao giờ thấy một cọng rác nào. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, bác chia sẻ

tiếp:Người dân ở khu phố rất có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không chỉ trong nhà mà ngoài phố lúc nào cũng phải sạch sẽ cả”. Nghe bác nói, chúng tôi thầm nghĩ, ở thành phố mình nếu tất cả người dân đều có ý thức cao như vậy hẳn thành phố sẽ sạch đẹp biết bao!

Không chỉ sạch đẹp mà trong nhiều năm qua, khu phố không để xảy ra tình trạng mất cắp, cháy nổ, trọng án hay tệ nạn ma túy... Trong khu phố cũng có một số nhà trọ nhưng tình hình an ninh luôn được giữ vững. Điều này có được là nhờ sự ủng hộ của nhân dân nơi đây. Bác Nguyễn Phan Định bày tỏ:


Khu phố 5 (P.Tân Thuận Tây) là điểm đến thứ hai trong hành trình đến với khu phố văn hóa điển hình trên địa bàn quận 7. Khác với dáng vẻ của khu phố 6 nằm gọn trong khu dân cư yên ả, khu phố 5

địa bàn rộng, nằm trong khu cư xá ngân hàng sầm uất. Tuy nói là khu phố, song các con đường chạy quanh khu vực này khá rộng rãi và mới tinh tươm. Mới không phải vì được nâng cấp mà do người dân ở đây rất quan tâm đến cảnh quan môi trường. "Sạch nhà, sạch phố đẹp lòng người" là tiêu chí được triển khai rộng khắp đến từng nhà.

Ông Nguyễn Hữu Tước - Bí thư Chi bộ khu phố chia sẻ, hàng tháng Chi bộ đều tổ chức họp triển khai đến từng Đảng viên khu phố những chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, trong đó đề cao đến vai trò của quần chúng trong việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư". Đây là chủ trương lớn và thực hiện liên tục, lâu dài.

Tuy ở một khu phố khang trang, đa số gia đình đều khá giả, song vẫn còn đó những hoàn cảnh khó khăn. Đây chính là điều mà những người làm công tác khu phố băn khoăn, bởi lẽ đời sống người dân được đảm bảo, nâng cao là góp phần không nhỏ cho công cuộc xây dựng đời sống văn hóa chung.

Nghĩ là làm, những con người nắm giữ trách nhiệm tại nơi này đã đến từng hộ nghèo hỏi han và giúp họ hướng thoát nghèo. Nhiều gia đình nhờ sự giúp đỡ chân tình đã có cuộc sống tốt hơn. Kể về cách làm của ban lãnh đạo khu phố trong công tác xóa đói, giảm nghèo, ông Nguyễn Hữu Tước nói:


Sống tại khu phố gần 20 năm, ông Nguyễn Huy Văn xem nơi này như quê hương thứ hai của mình. Sự chan hòa của bà con lối xóm, sự sẻ chia rất kịp thời của cấp Ủy khu phố những khi gia đình gặp khó khăn là sợi dây bền chặt mang đến niềm tin cho bản thân ông cũng như những người dân đang sinh sống tại khu phố.

Có lẽ vì vậy mà với mỗi người dân nơi đây, danh hiệu khu phố văn hóa như là một tất yếu mà chính bản thân họ luôn trân trọng và gìn giữ. Bày tỏ về tình yêu với khu phố mình đang ở, ông Văn chia sẻ:


Nói về thành quả từ cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư trên địa bàn quận, ông Đỗ Chí Hồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 7 cho biết, đây là công việc lâu dài và để đạt kết quả tốt cần phải tạo sự đồng thuận nơi nhân dân. Tình làng nghĩa xóm được thể hiện rõ hơn khi mỗi người dân cùng nhau tham gia phong trào do khu phố phát động như chăm lo cho người nghèo, khen thưởng cho học sinh nghèo hiếu học, phòng chống tệ nạn xã hội… trong đó sự công khai minh bạch các khoản đóng góp của nhân dân cũng là yếu tố quan trọng.

Bên cạnh đó, ông Đỗ Chí Hồng cũng cho rằng việc họp mặt tổ dân phố góp phần không nhỏ trong việc gắn kết người dân, khơi dậy nghĩa tình làng xóm, cùng đồng lòng trong việc xây dựng đời sống văn hóa. Bởi lẽ phong trào này không chỉ riêng một vài người mà cần sự đồng lòng của toàn thể người dân, cần có tính lan tỏa cao. Ông Đỗ Chí Hồng nhấn mạnh:


Ý thức gìn giữ và trân trọng nét đẹp văn hóa khu dân cư của người dân tại khu phố 6 (P.Bình Thuận) và khu phố 5 (P.Tân Thuận Tây) - quận 7 như những bông hoa đẹp đang tỏa hương, góp phần xây đắp vườn hoa cuộc sống thêm thơm ngát. Và, để vườn hoa cuộc sống ngày càng đẹp hơn, hẳn không thể thiếu bàn tay vun đắp, chăm bón của mỗi người, mỗi nhà hôm nay.