Thật đơn giản, chỉ cần tận dụng những thanh gỗ hay cây lau nhà đã qua sử dụng, gắn thêm 3 thanh kẽm từ chiếc căm xe đạp cũ được làm nhọn đầu tạo thành 1 dụng cụ xăm rác, xăm lá cây trên cỏ rất hữu dụng. Từ khi dụng cụ này ra đời, người công nhân không còn phải khom lưng nhặt rác hay lá cây bằng tay nữa, vừa tiết kiệm được công sức, thời gian, vừa hạn chế được tai nạn nghề nghiệp không mong muốn như bị kim tiêm, vỏ chai lọ, vật nhọn đâm, cắt vào tay.
Với sự sáng tạo của mình, chiếc vỏ hộp nhựa của lọ thuốc viên sủi bọt đã dùng xong, anh Hùng chế thành chiếc béc phun tưới cây rất độc đáo. Trước đây, nếu tưới bằng vòi của bình bơm, người công nhân phải sử dụng tay ấn liên tục vào vòi bơm. Sau 6 giờ đồng hồ bơm tưới cho 1 ngày làm việc, cả bàn tay của người công nhân sẽ bị tê cứng, đau chảy máu mà nước lại phun không được xa, không được đều. Nhưng từ khi có chiếc béc phun sáng kiến của Hùng, người công nhân chỉ cần lắp vào vòi bơm, không cần ấn bằng tay mà nước lại phun ra rất xa, rất đều giọt, hạn chế được tình trạng xói mòn đất, cây bị ngã đổ, quan trọng hơn là không hề tốn chi phí.
Anh Hùng còn cải tiến dụng cụ kéo hớt rào, găng tay nhằm giúp thao tác được dễ dàng, hạn chế được khả năng dập tay khi sử dụng và kéo ít gãy, găng tay lâu hư hơn. Nhìn những dụng cụ này, chúng tôi thật sự khâm phục tư duy sáng tạo của anh.
Ông Phan Hoàng Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 5 cho hay, ngoài những sáng kiến vừa nêu, Hùng còn có nhiều sáng tạo độc đáo khác. Đó là để cho những cây xanh ở các công viên, tiểu đảo thuộc khu vực mà mình chăm sóc, quản lý gây ấn tượng với người tham quan và tạo mỹ quan đô thị, Hùng đã có sáng kiến tạo dáng khá ấn tượng: gần 5000 m viền ó được Hùng cắt tỉa thành hình dạng “sóng trào”, “vạn lý trường thành”, “nấc thang thiên đường”. Trồng thêm 40.000 cây ắc ó trong bồn, viền bồn và tạo hình ở các tiểu đảo Hùng Vương, Dạ Trạch, Văn Lang… với những hình ảnh lạ mắt như: thỏi vàng, cụm cây, bồn cây nhiều tầng, hoa mai 8 cánh, chậu kiểng trên giàn cây già cỗi…
Ngoài ra, Hùng còn tự tìm hiểu lai tạo và nhân giống 1.000 giỏ trầu bà vàng trang trí ở tiểu đảo Hùng Vương, 1.000 giỏ Lá thiết, trồng ở các bồn Dạ Trạch, Văn Lang và 250 kiểng bụi… Anh còn mày mò cho ra đời phương pháp phòng trừ sâu rầy trên các loại cây kiểng bằng những loại dược liệu rẻ tiền mà hiệu quả lại rất cao, có thể kể như dùng nước rửa chén hòa cùng thuốc bảo vệ thực vật đã diệt được rệp phấn trắng trên cây kiểng một cách tối ưu nhất.
Tính bình quân, mỗi một sáng kiến của Hùng đã giúp công ty tiết kiệm được chi phí đầu tư 24 triệu đồng/năm. Đặc biệt, những sáng kiến mà Hùng làm ra không chỉ được áp dụng trong tổ Hùng Vương, đội công viên của Hùng mà còn được nhân rộng trong tất cả các tổ, đội, các quận, huyện khác trong toàn TP, thậm chí một số tỉnh, thành phố khác cũng tham quan, học tập và ứng dụng.
Ông Phan Hoàng Dũng cho biết thêm: “Hùng là một trong những tổ trưởng mà tôi thấy chuyên môn rất cứng, nổi tiếng là một cây sáng kiến. Sáng kiến dù nhỏ dù lớn, giá trị về kinh tế không cao nhưng mà giá trị về nhân văn rất là lớn. Tất cả sáng kiến của anh Hùng đều tập trung xoay quanh phục vụ cho người công nhân, để người công nhân giảm bớt cực nhọc, giảm bớt tai nạn, lo lắng trong lao động. Qua những sáng kiến của mình thì anh Hùng liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua”.
Là bộ đội xuất ngũ, chính thức vào làm việc ở công ty từ năm 1990, hầu như năm nào Hùng cũng có từ 1 đến 2 sáng kiến và năm nào cũng đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, gương điển hình tiên tiến cấp quận, 3 lần là Chiến sĩ thi đua cấp thành phố. Ngoài ra, Hùng còn vinh dự được trao tặng giải thưởng Trần Văn Kiểu (Quận 5) năm 2007. Cũng trong năm 2007, Hùng vinh dự được kết nạp Đảng.
Nói về những việc mà mình đã làm, Hùng bộc bạch: “Trong cái khó ló cái khôn, khi mình thấy cái thao tác, vật tư gì cũ mà hiệu quả chậm thì mình nảy ra những sáng kiến mới hiệu quả chất lượng cao. Chứ lúc đó thật tình mình không nghĩ là làm ra sáng kiến để chạy theo thành tích. Chưa là đảng viên thì lúc nào mình cũng nghĩ lúc nào cũng phải làm tốt vai trò của mình là người công nhân trước, mình làm nghề môi trường mà, phải làm sao cho nó đẹp và trở thành công nhân tốt trong đơn vị mình. Sau khi trở thành đảng viên rồi thì ý thức trách nhiệm của mình được đề cao hơn, làm sao phải đi đầu, tiên phong”.
Bằng niềm đam mê, hết lòng vì công việc cùng với sự nỗ lực, phấn đấu, sáng tạo, cách sống hòa đồng giản dị, chân thành đã giúp Hùng được đồng nghiệp yêu quý, công ty ghi nhận. Mới đây nhất, Hùng được Liên đoàn Lao động Quận 5 tuyên dương trong chương trình: “Gương sáng Đảng viên” năm 2014 và là 1 trong 3 đảng viên xuất sắc của Đảng bộ Quận 5.
Anh Phan Thanh Long, có hơn 10 năm làm chung với Hùng ở đội công viên nhận xét: “Thời gian công tác chung với anh Hùng thì nói chung anh Hùng có sự phấn đấu cao, làm tốt công tác được giao. Anh em gắn bó với nhau lắm, hỗ trợ qua lại, năng nổ trong công tác, giúp đỡ đồng nghiệp, mình không hiểu thì anh Hùng giải thích lại. Mấy anh em làm công tác nhịp nhàng lắm, hiệu quả mang lại càng cao. Anh Hùng nảy ra nhiều sáng kiến để cải tiến kỹ thuật, giảm bớt cường độ lao động của anh em”.
Khi chia tay với tôi, Hùng gửi gắm một trăn trở của mình hiện nay với nghề, đó là cũng còn một bộ phận không nhỏ người dân chưa ý thức cao trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ cây xanh. Họ sẵn sàng giẫm đạp, xả rác trong thảm cỏ, hủy hoại cây xanh. Hùng nói rằng, cần phải tuyên truyền nhiều hơn để nâng cao ý thức giữ gìn môi trường trong cộng đồng, đó cũng góp phần mang lại niềm vui của những người làm công việc giống như anh.
Ngoài ra, Hùng cũng bật mí là đang cùng anh em trong tổ ấp ủ sáng kiến cải tiến lại máy bơm cho tiết kiệm nguồn nước và làm xe đẩy tự chế để vận chuyển dụng cụ hành nghề.
