Vào ngày 13/8, các cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 56 cá thể động vật được để trong các túi lưới và bỏ trong cốp sau xe ôtô Camry màu đen mang BKS 013.57.

56 cá thể tê tê được thu giữ tại cơ quan công an huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. (Ảnh do SVW cung cấp)
Tổng trọng lượng 56 cá thể động vật là 232 kg.
Kết quả giám định đã xác định các cá thể động vật trên thuộc loài Tê tê Java (Manis javanica).
Đa số các cá thể tê tê được cứu đều khỏe mạnh, có một số con bị thương do ở đầu và chân. Qua quá trình kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy, số tê tê này được thu thập, mua bán trái phép tại nhiều địa điểm và thời gian khác nhau trước khi cơ quan chức năng bắt giữ.

Một số cá thể tê tê bị thương nặng ở chân và đầu do bẫy bắt và vận chuyển đường dài. (Ảnh do SVW cung cấp)
Tiếp nhận 8 cá thể tê tê từ Vườn Quốc gia Pù Mát và người dân
Ngày 14/8, chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt nhỏ và Tê tê cũng đã tiếp nhận 6 cá thể tê tê từ Vườn quốc gia Pù Mát (Con Cuông, Nghệ An) và 1 cá thể tê tê từ cảnh sát môi trường tỉnh Nghệ An (CSMT Nghệ An).

1 trong 2 cá thể tê tê vàng được thả trong khu chuồng tạm thời của VQG Pù Mát. (Ảnh do SVW cung cấp)
Trước đó, anh Lâm Thuận (36 tuổi, ngụ TPHCM) đã liên lạc với Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã (Save Vietnam’s Wildlife) để tình nguyện giao nộp 1 cá thể tê tê Java phục vụ cho việc bảo tồn.

Anh Lâm Thuận (thứ 2 từ trái sang) cùng cán bộ của SVW bàn giao cá thể tê tê cho Trạm Cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi của Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR). (Ảnh do SVW cung cấp)
Đây là lần thứ 2 người dân liên lạc với trung tâm và tự nguyện bàn giao tê tê để tái thả về tự nhiên sau trường hợp đầu là gia đình bạn Nguyễn Thanh Cảnh ở Ninh Thuận.
Tê tê là loài động vật hoang dã, quý hiếm được xếp vào danh sách "nguy cấp", được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP. Chúng thường bị săn trộm để lấy thịt và vẩy – vì nhiều người tin rằng thịt và vẩy của chúng có công dụng kỳ diệu trong y học, tuy nhiên, những điều đó vẫn chưa được khoa học kiểm chứng.

