TPHCM: 6 tháng đầu năm phát hiện gần 7.000 người dương tính với ma túy

(VOH) - Trong 6 tháng ra quân, tính từ tháng 12/2014 đến tháng 6/2015, TPHCM đã phát hiện gần 7.000 người dương tính với ma tuý. Tuy nhiên, chỉ có trên 50% số này thuộc đối tượng đưa vào cơ sở xã hội.

Trong số gần 3.500 người nghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định phải đưa vào cơ sở xã hội để quản lý, cắt cơn, giải độc thì số người nghiện heroin chiếm 56%, nghiện ma tuý tổng hợp chiếm 37%.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng ra quân phòng chống, kiểm soát ma tuý và đưa người nghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện diễn ra vào sáng 19/8, UBND TPHCM nhận định, danh sách thống kê, rà soát người có nghi vấn sử dụng ma tuý vẫn còn bỏ sót nhiều người nghiện không có nơi cư trú ổn định.

Cụ thể, trong gần 3.500 người nghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định được đưa vào các cơ sở xã hội thì chỉ có 30% là có thông tin nằm trong danh sách rà soát, 70% còn lại không nằm trong danh sách rà soát.

TPHCM còn gặp khó khăn trong việc xác minh tình trạng cư trú ổn định của người nghiện do số người nghiện ma túy đến từ nhiều tỉnh thành khác, người lang thang sống nhiều nơi nhiều chỗ nên khó xác minh.

Mặt khác người nghiện đã từng đi cai nghiện nhiều lần nên cố tình khai nhiều địa chỉ hoặc khai không đúng sự thật nên không xác minh được nơi cư trú.

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, cần sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy và Luật xử lý vi phạm hành chính để các quy định thống nhất và phù hợp với thực tiễn.

Ông Thuận chỉ rõ, đến thời điểm này vẫn chưa thống nhất trong quy định cũng như văn bản hướng dẫn của các bộ ngành. Việc xác định người không có nơi cư trú ổn định rất mất thời gian tuy đã có chỉ đạo của Bộ Công an. Hơn nữa, Bộ Y tế chưa đưa ra được quy trình xác định nghiện ma túy đá. Điều này cũng gây khó khăn không nhỏ cho việc thực hiện.