Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2.556 tại TPHCM: Trọng thể và trang nghiêm

(VOH) - Ngày 5/5, tại chùa Vĩnh nghiêm, Thành hội Phật giáo TPHCM đã tổ chức trọng thể Đại lễ Phật Đản, Phật Lịch 2556 - Dương lịch 2012.

Từ rất sớm, hàng ngàn tăng ni, Phật tử từ các quận - huyện đã có mặt, tôn nghiêm hướng về lễ đài tại khuôn viên Chùa Vĩnh Nghiêm đã được trang hoàng băng rôn, cờ, hoa trang trọng của ngày Đại lễ Phật đản. Đây là dịp để Tăng ni, Phật tử ôn lại những giá trị giáo huấn nhân bản của Đức Phật: từ bi và trí tuệ, khoan dung và hoà hợp. Qua đó, phát huy tri thức, đạo đức, lối sống phù hợp với truyền thống tương thân tương ái của Dân tộc; góp phần hun đúc những giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hoá và con người Việt Nam.

Toàn cảnh Đại lễ Phật đản tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Tại Đại lễ Phật Đản, Phật Lịch 2556, Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo VN - Trưởng Ban Trị sự Thành Hội Phật giáo TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản đã đọc diễn văn Phật Đản, Phật lịch 2.556 của Đại Lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó nêu bật những lời dạy đức độ, từ bi của Đức phật và những người con Phật phải tu tập, hành đạo, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, đóng góp thật nhiều việc làm ý nghĩa với cuộc sống và với đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Quan Hà, Chủ tịch UBMTTQ TPHCM đã trân trọng, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Thành hội Phật giáo TPHCM, Giáo hội Phật Giáo VN trong việc vận động đồng bào Phật giáo sống “tốt đời đẹp đạo”; nổi bật là trong công tác từ thiện xã hội. Những nghĩa cử cao đẹp này đã góp phần giáo dục truyền thống thủy chung, nhân nghĩa, xoa dịu nỗi khó khăn, mất mát, đem niềm vui cho người bất hạnh, đồng thời tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước của Tp. Khẳng định tinh thần yêu nước và đồng hành bền chặt của Phật giáo với dân tộc trên mỗi chặng đường lịch sử, Chủ tịch UBMTTQ TP - ông Dương Quan Hà nhấn mạnh:

 

Tại buổi lễ đã thực hiện nghi thức với 3 hồi chuông trống Bát Nhã rước Lễ Đản sanh; nghi thức niệm hương, dâng hoa cúng dường Phật Đản, Nghi thức tụng niệm - Khóa lễ Nam - Bắc Tông và hàng trăm chim bồ câu, bong bóng hòa bình được tung lên trời thể hiện tinh thần từ bi của Đức Phật đối với chúng sinh.