![]() |
| Trụ sở của VOH. |
Từ giây phút đầu tiên ấy cho đến nay, Đài TNND TP (VOH) đã tiếp nối vẻ vang sứ mệnh lịch sử của Đài Phát thanh Giải phóng, từng bước xây dựng phát triển và gặt hái được những thành quả đáng tự hào. Ông Hữu Phước, một trong hai phát thanh viên vinh dự đọc bản tin trong buổi phát sóng đầu tiên của Đài không khỏi bồi hồi xúc động:
37 năm qua, Đài TNNDTP luôn song hành cùng nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội của cả nước cũng như của thành phố. Nhiều chủ trương lớn, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể…qua làn sóng của Đài đã đến với các tầng lớp nhân dân. Đài cũng là kênh thông tin phát hiện và biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đồng thời đấu tranh với những tồn tại, sai trái, tiêu cực. Ghi nhận về những đóng góp của Đài TNND TP.HCM trong việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của thành phố, bà Thân Thị Thư - Ủy viên Ban Thường vụ Thành Ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã nhận xét:
Báo chí trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay đã phát triển mạnh mẽ, Đài TNND TP cũng không ngừng vươn lên, với tiêu chí đảm bảo tính chân thực, nhanh nhạy và lôi cuốn. Đài có hàng trăm chương trình, tiết mục phát sóng mỗi ngày, tổng thời lượng phát trên ba kênh là 62 giờ/ngày. Bên cạnh chương trình thời sự và các chương trình dành riêng cho từng đối tượng thính giả: thiếu nhi, thanh niên, người cao tuổi, phụ nữ…là các chương trình chuyên sâu vào từng lĩnh vực chuyên môn như kinh tế, nông thôn, khoa học kỹ thuật, văn hóa văn nghệ….Với cách diễn đạt gần gũi, hình thức thể hiện sinh động dễ đi vào lòng người, làn sóng VOH đã vươn xa đến tận các tỉnh miền Trung, Tây nguyên, miền Tây Nam bộ, trở thành người bạn đồng hành của các tầng lớp nhân dân và không ít thính giả xem Đài như người bạn tâm giao. Ông Trần Đăng Trăm - người dân quận 1 cho biết: Đài TNNDTP thông tin nhanh nhạy, chính xác kịp thời, nên ông có thói quen mỗi sáng thức dậy lại bật đài nghe để nắm bắt thông tin. Ông Trần Đăng Trăm nói:
Bằng nỗ lực của mình, Đài TNNDTP đã vươn lên bắt nhịp với hệ thống báo chí cả nước. Ngoài 3 kênh phát trên 3 làn sóng hiện có, trang thông tin điện tử của Đài ở địa chỉ www.voh.com.vn đáp ứng nhu cầu nghe Đài của nhân dân cả nước cũng như ở nước ngoài. Với sứ mệnh là cầu nối giữa Đảng bộ - Chính quyền và nhân dân, Đài TNND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên truyền, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội như: giao thông, ngập nước, môi trường… Điển hình như với sự ra đời của Kênh Giao thông đô thị trên làn sóng FM 95,6 Mhz, Đài đã tham gia tích cực vào phòng chống ùn tắc giao thông là một trong sáu chương trình đột phá của thành phố, được chính quyền, các Ban Ngành Đoàn thể cũng như người dân Tp đánh giá cao. Thành tựu của Đài hôm nay làm thỏa lòng mong mỏi của các thế hệ làm báo phát thanh đi trước. Ông Nguyễn Khắc Cần - Nguyên Phó Giám đốc Đài TNNDTP, người có mặt trong đoàn cán bộ Đài Phát thanh Giải phóng vào tiếp quản Đài phát thanh Sài Gòn vào ngày 30.4.1975, nay đã ở tuổi ngoài 90 nhưng ông vẫn thường xuyên dõi theo từng bước phát triển của Đài. Tự hào về thành quả phát triển của Đài, ông Nguyễn Khắc Cần đã chia sẻ:
Trong xu thế làm phát thanh hiện đại, Đài TNNDTP hôm nay có một đội ngũ hùng hậu gần 300 cán bộ, phóng viên - BTV và nhân viên, trong đó có gần 120 Đảng viên. Nghị quyết Đảng bộ Đài nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã xác định hướng phát triển của Đài trong thời gian tới là tăng thời lượng các chương trình phát thanh trực tiếp mang tính tương tác cao. 37 năm trưởng thành và phát triển, góp phần không nhỏ vào công cuộc dựng xây đất nước và thành phố, Đài TNND TP.HCM luôn nhận được sự đánh giá xứng đáng của lãnh đạo thành phố và những tình cảm nồng hậu của các tầng lớp nhân dân. Đó là hành trang, động lực để Đài không ngừng cải tiến.
Thế hệ những người làm báo phát thanh hôm nay hiểu rõ nhiệm vụ to lớn của báo chí cách mạng, tất cả đã và đang tiếp bước cha anh, phấn đấu rèn luyện vững vàng trên mặt trận tư tưởng văn hóa, để xứng đáng với truyền thống vẻ vang mà bao thế hệ của Đài đã dày công vun đắp xây dựng cho làn sóng.


