Năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Điện Biên đã đạt con số ấn tượng: 8,5%. Tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương.
![]() |
| Thành phố Điện Biên Phủ trong ánh nắng chiều nhìn từ đồi D1. Ảnh: Báo Đồng Nai |
Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, phóng viên Đài đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Vân Chương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy tỉnh Điện Biên về những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật, các chính sách dành cho đồng bào dân tộc cũng như hướng liên kết hợp tác phát triển kinh tế với TP.HCM.
* Thưa ông, 60 năm đã đi qua kể từ chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử và nhất là sau những năm đổi mới, đến nay tỉnh Điện Biên đã có những thay đổi gì trong đời sống kinh tế - xã hội?
![]() |
| Ông Nguyễn Vân Chương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: tuyengiao.vn |
- Ông Nguyễn Vân Chương: Nếu tính Điện Biên sau 60 năm đổi mới, từ 1954 thì đến nay, nhìn tổng quan thì có thể thấy rằng đây là một bước tiến vượt bậc. Đặc biệt là sau gần 30 năm thực hiện đổi mới và Điện Biên sau 2004 cho đến nay, tức là bước tiến của 10 năm gần đây thôi đã cho thấy rằng có những bước tăng trưởng gấp 4 lần của những năm trước đây. Riêng của năm 2013 thì để chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và cũng xác định đây là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng và Đại hội thứ 12 Đảng bộ tỉnh Điện Biên, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh đạt 9,56%. Về thu nhập bình quân đầu người đạt 970 USD, như vậy cao hơn so với năm 2010 là 217 USD. Đặc biệt là số học sinh đi học khác với trước đây, riêng tỉnh Điện Biên đã có 17 vạn người được đi học. Giáo viên cũng đạt chuẩn hóa. Hệ thống y tế thôn bản được củng cố tăng cường. Đường giao thông đã đến cơ bản các trung tâm xã. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng.
* Tỉnh Điện Biên là nơi có đông đảo đồng bào dân tộc anh em, ông có thể cho biết chính sách của tỉnh đối với đồng bào dân tộc trong những năm qua được thực hiện như thế nào?
- Ông Nguyễn Vân Chương: Với dân số gần 53 vạn người, trong đó tỉ lệ người dân tộc chiếm 81,82%, và 19 dân tộc anh em cùng sinh sống, mục tiêu quan điểm của Đảng ta nói chung và của Đảng bộ tỉnh Điện Biên kể từ ngày thành lập 10/10/1949 đến nay, chúng tôi luôn xác định phải đảm bảo làm sao cho đồng bào các dân tộc được quyền bình đẳng, được tự vươn lên. Đây là lời dạy của Bác Hồ cũng như chủ trương của Đảng ta: các dân tộc đều là anh em. 54 dân tộc là 54 cánh hoa trong 1 rừng hoa đẹp. Chúng tôi đang tập trung: một là chăm lo cho bà con từ học hành, chữa bệnh, nhưng điều quan trọng là người ta làm chủ trên mảnh đất của mình, trên cánh rừng của mình, dòng sông của mình. Và thể hiện quyền của mình trong tham gia điều hành của địa phương, của làng bản. Nhưng còn một điều mà chúng tôi nhận thấy rằng hiện nay đã làm nhưng chưa được nhiều. Đó là ở vùng sâu vùng xa, đâu đó vẫn còn có người bệnh tật, ốm đau, thì đây là điều trăn trở mà Đại hội Đảng bộ lần thứ 12 của tỉnh đã xác định rằng: tập trung xóa đói, giảm nghèo nhanh, bền vững bằng việc tạo công ăn việc làm. Xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế, để bà con chủ động sản xuất, tự vươn lên thoát khỏi đói nghèo, tăng số hộ giàu của đồng bào các dân tộc. Các chính sách như là ưu tiên cho con em được hưởng bảo hiểm y tế, miễn học phí, trợ cấp gạo để học hành. Còn có một việc đó là tập trung dạy nghề cho bà con nông dân để bà con thoát nghèo, rồi bà con chủ động trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong xây dựng nếp sống mới, và chủ động tham gia cùng lực lượng vũ trang để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, lãnh thổ. Một cái chính sách nữa ở cơ sở mà chúng tôi thấy rằng để cho bà con phát huy được văn hóa của đồng bào. Chúng tôi cũng đã và đang, một là nghiên cứu, sưu tầm, gìn giữ và truyền lại để bà con bảo vệ nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.
* Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, tỉnh có hướng liên kết, hợp tác với các tỉnh phía Nam cũng như là TPHCM hay không?
- Ông Nguyễn Vân Chương: Điện Biên là của cả nước, cả nước vì Điện Biên cũng chính là để xây dựng tổ quốc Việt Nam chúng ta tươi đẹp hơn. Điện Biên xuất phát điểm về kinh tế rất thấp. Nhưng để Điện Biên cùng phát triển với đất nước thì việc xác định liên kết với các địa phương nói chung, đặc biệt TPHCM nói riêng là điều mà chúng tôi hết sức quan tâm. Điện Biên tập trung liên kết, kết nghĩa với TPHCM mạnh mẽ hơn nữa để thực hiện các chương trình, các dự án, để đồng bào Điện Biên, Đảng bộ Điện Biên, chính quyền Điện Biên trong những năm tới sẽ là một địa phương giảm đi được cái nghèo, giảm đi được sự đi sau về phát triển kinh tế.
* Xin cảm ơn ông!


