Tăng tuổi hưu để tránh vỡ quỹ BHXH

(VOH) - Có nên tăng tuổi hưu? Đó là nội dung được các đại biểu bàn bạc, thảo luậm tại hội thảo góp ý cho dự án Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 - QH13 vào ngày 5/5.

Theo đó,  từ năm 2016 trở đi, tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, cứ 3 năm tăng lên 1 tuổi cho đến khi đủ 62 tuổi đối với cả nam và nữ; hoặc đủ 62 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ.  Như vậy, sắp tới, người lao động phải đi làm nhiều thời gian hơn, và hưởng lương hưu thấp hơn.

Ông Cao Văn Sang  - Giám đốc BHXH TP.HCM cho rằng: VN bước vào giai đoạn già hóa dân số và số người hưởng lương hưu sẽ ngày càng tăng. Nếu để nghỉ hưu ở tuổi 55 đến 60 là lãng phí. Do vậy xu thế kéo dài tuổi hưu, đứng ở góc độ cân đối quỹ là cần thiết và khó tránh.

Theo ông Huỳnh Thành Lập - Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội cho rằng:  Dự thảo thay đổi cách đóng, hưởng lương hưu nhằm từng bước thực hiện nguyên tắc đóng như thế nào, hưởng như vậy: "Nguy cơ vỡ quỹ hưu trí  của BHXH là thấy rõ rồi, nhưng không phải vì vậy mà chúng ta kéo dài tuổi đời nghỉ hưu. Mà chính là sức khỏe, tuổi thọ của người lao động hiện nay. Do chúng ta đang bước vào thời kỳ già hóa dân số nên chúng ta đừng để lãng phí sức lao động, kinh nghiệm và cái đào tạo của chúng ta, tất nhiên có những ngành nghề qua quá trình lao động cũng cần có điều kiện về tuổi đời nghỉ hưu ở mức vừa phải mà không phải tăng lên, như công nhâni cạo mủ cao su, công nhân thủy sản, công nhân than, hầm lò..thì những cái đó chúng ta phải tính".