Dân quân tự vệ - một bộ phận trọng yếu trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng

(VOH) - Ngày 26/3, Bộ Tư lệnh thành phố đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ (28/3/1935 – 28/3/2015).

Lực lượng dân quân tự vệ quận diễu hành tại hội thao quốc phòng. Ảnh: websitebinhthanh

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã được nghe đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi cán bộ - chiến sĩ dân quân tự vệ Việt Nam và ôn lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng dân quân tự vệ cũng như những thành tựu nổi bật của lực lượng dân quân tự vệ TP.HCM trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, Quận ủy, UBND 24 quận - huyện và sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự các cấp, lực lượng dân quân tự vệ thành phố đã tiếp tục cùng các lực lượng vũ trang nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, huy động được trên 167.000 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ làm nhiệm vụ rà phá, thu gom hàng ngàn tấn bom mìn, vật liệu nổ, bảo đảm an toàn cho hơn 2.200ha đất sản xuất nông nghiệp. 

Về hoạt động chiến đấu trị an, hằng năm đã duy trì tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng luân phiên thường trực, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn, mỗi năm đã tổ chức được trên 310.000 lần tuần tra phối hợp cùng công an và các lực lượng khác giải quyết khoảng 2.400 vụ việc, bắt giữ hơn 4.000 đối tượng. 

"Qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng dân quân tự vệ cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng vô cùng tự hào trước những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ cũng là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam suốt gần 1 thế kỷ qua, để chúng ta tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược của dân quân tự vệ - một bộ phận trọng yếu trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP khẳng định.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng đã đề nghị cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng phù hợp, chất lượng cao; tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ; tiếp tục củng cố tổ chức, lực lượng, phương tiện hoạt động của các cơ sở dân quân tự vệ, nhất là ở những địa bàn trọng điểm về kinh tế, quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Dịp này, Bộ Tư lệnh thành phố đã tặng giấy khen cho 62 tập thể và 81 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ.