Sau 7 năm thực hiện chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên vay vốn học tập theo Quyết định 157 của Thủ tướng Chính phủ, đã có trên 3,3 triệu học sinh, sinh viên được tiếp cận vốn từ chương trình này.
Chương trình đã được những hiệu quả nhất định trong việc đào tạo nhân tài và chăm lo cuộc sống của người nghèo, đối tượng khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội. Vậy, năm học này, đối tượng sinh viên được vay vốn ra sao, thủ tục vay như thế nào và bao lâu được nhận tiền để trang trải chi phí cho việc học. Phóng viên Đài TNND TPHCM đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.
* Thưa ông, năm nay, nguồn vốn vay dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có gì thay đổi không? Đối tượng sinh viên có được mở rộng không?
Ông Nguyễn Văn Lý: Nguồn vốn hiện nay Ngân hàng đã chuẩn bị đủ, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu vay vốn theo qui định của Chính phủ. Các đối tượng là học sinh các gia đình chính sách theo qui định, thông qua các tổ vay vốn tại địa phương được chính quyền xã xác nhận để Ngân hàng giải ngân kịp thời. Hiện nay, đối tượng cho vay sinh viên vẫn như cũ không mở rộng, vẫn là hộ gia đình khó khăn, là hộ nghèo, hộ trong diện cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
* Xin ông cho biết thủ tục cho vay như thế nào và bao lâu thì sinh viên nhận được tiền để trang trải cho việc học đầu năm?
Ông Nguyễn Văn Lý: Thủ tục vẫn không có gì thay đổi và đã được áp dụng 6 năm nay. Đó là người vay có nhu cầu vay và xét thấy đủ điều kiện vay theo các thông báo của Ngân hàng cũng như của đoàn thể, thì làm đơn gửi đến Tổ tiết kiệm vay vốn nơi thôn xóm mình đang sinh sống. Sau đó Tổ bình xét cùng Hội/Đoàn thể hướng dẫn làm thủ tục. Khi xong thủ tục, Tổ vay vốn cùng Hội/Đoàn thể chủ động làm việc với Ngân hàng. Sau đó, người vay vốn chỉ một lần đến chính quyền địa phương cấp xã, nơi mình sinh sống để nhận tiền. Từ đây, Hội/Đoàn thể cùng Ngân hàng chịu chi phí hết. Như vậy, người vay chỉ một lần đi họp bình xét và một lần đến chính quyền cấp xã, nơi mình đang sinh sống để nhận tiền. Về thời gian thường khoảng một tháng, vào năm học khoảng 15 ngày sẽ nhận được tiền.
* Mức vốn vay dành cho sinh viên ra sao, thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Lý: Hiện nay, chúng tôi đang áp dụng mức cho vay 11 triệu/năm cho một sinh viên. Số tiền này sẽ hỗ trợ tích cực cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo cho học sinh đến trường học tập.

Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Ảnh: TTXVN.
* Như vậy, mức vay hiện nay có đáp ứng được nhu cầu của sinh viên trong bối cảnh gía cả sinh hoạt đang tăng cao không?
Ông Nguyễn Văn Lý: Chúng tôi thường định ra mức cho vay hỗ trợ chứ không phải mức cho vay đáp ứng. Tức là vốn vay chỉ hỗ trợ một phần cho việc học tập. So với giá cả thì mức cho vay hiện cũng thấp, chúng tôi đang tập hợp ý kiến, thời gian tới có thể nâng mức cho vay lên để mức hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên tăng lên.
* Còn việc giải ngân như thế nào? Có gặp khó khăn gì không, thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Lý: Toàn bộ việc giải ngân không gặp khó khăn, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách hiện nay đang sẵn sàng. Thủ tục vay vốn rất đơn giản, người vay không phải đến ngân hàng mà chỉ cần một lần đến Tổ và một lần đến chính quyền địa phương cấp xã, nơi đang sinh sống để nhận tiền.
* Ông đánh giá như thế nào sau khi thực hiện chương trình tín dụng sinh viên?
Ông Nguyễn Văn Lý: Tín dụng sinh viên thực hiện theo Quyết định 157 của Chính phủ đã 6 năm, trong khoảng thời gian ấy từ khâu chủ trương đến bình xét, thủ tục đến cách thức vận hành đã đi vào cuộc sống rất thuận lợi. Trong 6 năm qua, Ngân hàng Chính sách đã cho vay đúng đối tượng và nguồn vốn hiện nay đáp ứng mọi nhu cầu của đối tượng theo qui đình.
* Công tác thu hồi vốn có gặp khó khăn gì không, thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Lý: Hiện nay, chúng tôi thu hồi vốn tương đối tốt và doanh số thu nợ rất tốt. Đã có nhiều hộ gia đình trả nợ trước hạn. Năm 2013 chúng tôi thu nợ được hơn 5.000 tỷ, dự kiến năm nay sẽ thu nợ hơn 7.000 tỷ.
* Có những vướng mắc gì cần được tháo gỡ từ phía Ngân hàng - nhà trường - địa phương không?
Ông Nguyễn Văn Lý: Thường giai đoạn đầu khi mới triển khai, có nhiều vướng mắc ở nhà trường, chinh quyền địa phương, các chi nhánh ngân hàng và người vay sau khoảng 2 năm. Và hiện nay không còn vướng mắc. Lúc trước, vướng mắc là thường nguồn vốn chậm, các vướng mắc về giấy xác nhận của học sinh, sinh viên và giữa các trường chưa vào nề nếp, chính quyền địa phương xác nhận có khi chưa kịp thời, lúc ấy các điểm giao dịch của ngân hàng chưa được củng cố lại. Tất cả các vướng mắc ấy đã được Ngân hàng cùng các Bộ ngành, các trường giải quyết dứt điểm.
* Cảm ơn ông.
