ĐBSCL: Tập trung cho hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực

(VOH) - Như tin chúng tôi đã đưa, sáng ngày 6-9, Hội nghị Đầu tư và Phát triển đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề “Liên kết và Phát triển” đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Hoa Sứ, thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu tại hội nghị. Tham dự hội nghị còn có khoảng 500 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó lãnh đạo một số bộ ngành, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực, đại diện các cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại, các tổ chức tài chánh quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu tại hội nghị.

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với diện tích tự nhiên trên 4 triệu ha, hàng năm đóng góp khoảng 18% GDP của cả nước. Đây còn là vùng sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản hàng hoá lớn nhất Việt Nam, hàng năm sản xuất khoảng 50% sản lượng lúa, 52% sản lượng thuỷ sản, đóng góp khoảng 90% lượng gạo xuất khẩu và khoảng 60% kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của cả nước.
Nhìn nhận Đồng bằng sông cửu Long là vùng có rất nhiều tiềm năng tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, tình hình kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, kinh tế phát triển chủ yếu theo chiều rộng, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đưa¬ tiến bộ khoa học, thu hút đầu t¬ư trực tiếp của nư¬ớc ngoài còn hạn chế, thấp xa so với các vùng khác. Đặc biệt, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp. Các đại biểu đều có chung nhận định, giao thông, chất lượng nguồn nhân lực thấp là rào cản lớn cho sự phát triển của các tỉnh Miền Tây.
Theo Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư Võ Hồng Phúc, tỷ lệ đậu đại học ở các tỉnh Miền Tây Nam bộ chỉ ngang vói vùng Tây Bắc, vốn được xem là vùng kém phát triển nhất nước. Còn hạ tầng thì chưa có tính kết nối cao. Ông Võ Hồng Phúc nói:

Ông Ashok Sud, phó chủ tịch Phòng thương mại Công nghiệp châu Âu (EUROCham) chia sẻ:
"Theo kinh nghiệm của chúng tôi có 3 yếu tố chính tạo nên sức hấp dẫn cho các địa phương trong công tác thu hút đầu tư. Yếu tố đầu tiên là "chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư" của chính phủ để thu hút đầu tư tại khu vực. Yếu tố thứ hai là các tỉnh thành có khả năng cung cấp "nguồn nhân lực có tay nghề" cho các dự án đầu tư tại các tỉnh. Để đảm bảo điều này, các tỉnh thành phải thiết lập những trung tâm đào tạo và cơ sở giáo dục thích hợp để đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng phù hợp, đó là chìa khóa để thu hút đầu tư.
Theo các đại biểu, tất cả các điều ấy cần phải có một chiến lược liên kết toàn vùng nhằm phát huy một cách tối đa lợi thế, tiềm năng của một trung tâm nông nghiệp, chế biến thủy hải sản từ đó tạo sự chú ý cho các nhà đầu tư.

Để các nhà đầu tư yên tâm khi đâu tư vào Đồng bằng sông cửu Long, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức cho biết: bộ sẽ kiến nghị chính phù huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế dưới nhiều hình thức kể cả các Nhà đầu tư nước ngoài vào xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là đầu tư theo hình thức PPP, BOT, BT, BOT… trong và ngoài nước. Áp dụng hình thức Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông cho các đơn vị, cá nhân thuê khai thác để có vốn bảo trì hoặc đầu tư vào các công trình khác. Các địa phương chủ động đầu tư hệ thống đường địa phương bằng các hình thức khác nhau và đặc biệt cố gắng khai thác quỹ đất và tiềm năng sẵn có để đầu tư hạ tầng.
Lãnh đạo Bộ giao thông vận tải cho biết thêm: tiêu chí quy hoạch giao thông là tạo ra tuyến liên kết nội vùng để kết hợp, phát huy thế mạnh mỗi vùng đồng thời kết nối Miền Tây Nam bộ với các khu vực khác. Giai đoạn 2011-2015 sẽ có rất nhiều dự án ưu tiên dành cho khu vực này, cả đường bộ, đường sông, cảng biển và đường hàng không, trong đó có việc hoàn thành nâng cấp sân bay Quốc tế Cần Thơ, sân bay quốc tế Phú Quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, nhận thức rõ vai trò và vị trí của đồng bằng sông Cửu Long, Chính phủ Việt Nam tiếp tục có sự quan tâm đặc biệt; trong đó, đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ và tạo thuận lợi để Đồng bằng Sông Cửu Long phát triển, như: phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025; quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050; phê duyệt Đề án thành lập vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó xác định Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trung tâm lúa gạo, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản của cả nước, đồng thời, là một trung tâm năng lượng lớn. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo:
Hội nghị lần này đã chứng kiến 8 biên bản nghi nhớ hợp tác đã được ký kết giữa Bộ kết hoạch đầu tư, các tỉnh Đồng Bằng sông cửu Long với các công ty trong và ngoài nước, trong đó có những dự án lên đến 500 triệu đô la Mỹ.