![]() |
| Người dân đến làm các thủ tục hành chính tại UBND Q.1 - Ảnh: Minh Đức- Tuổi Trẻ |
Theo báo cáo của UBND Tp.HCM cho thấy đề án mô hình chính
quyền đô thị có những thay đổi lớn về tổ chức bộ máy, phân chia sắp xếp lại địa
bàn, cụ thể thành lập 4 thành phố vệ tinh: Đông, Tây, Nam, Bắc của
thành phố. Mô hình này cũng không tổ chức Hội đồng Nhân dân ở các cấp quận,
huyện phường, đồng thời với việc tăng số lượng chất lượng đại biểu Hội đồng nhân
dân cấp thành phố. Cốt lõi của đề án là nhằm tăng tính tự chủ, tự chịu trách
nhiệm của địa phương.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy
TP nêu rõ mô hình chính quyền đô thị nhằm loại bỏ những cản trở cho sự phát
triển, tình trạng quan liêu cửa quyền, nâng cao chất lượng sống của người dân,
thể hiện cao nhất là chính quyền là của dân, do dân, vì dân. Ông Lê Thanh Hải
nhấn mạnh thêm:
Tại Hội nghị, các đại biểu HĐND TP đã thảo luận tổ góp ý cho đề án xây dựng mô hình chính quyền đô thị. Ghi nhận tại các tổ cho thấy phần lớn các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố bày tỏ sự đồng tình với đề án, song bên cạnh đó cũng còn không ít ý kiến băn khoăn.
Đại biểu Huỳnh Công Hùng chia sẻ sự quan tâm đến cơ chế chủ động ngân sách của thành phố để phát triển kinh tế khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Đại biểu Huỳnh Công Hùng, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP đã cho biết:
Đại biểu Bùi Hòa An (huyện Nhà Bè) yêu cầu thành phố cần đánh giá lại ảnh hưởng như thế nào đối với người dân và doanh nghiệp khi phân bổ lại địa giới hành chính đi kèm theo đó là các điều chỉnh về quy hoạch. Cùng ý kiến đó, đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung đề nghị thành phố chỉ rõ hơn việc bộ máy quản lý ở các phường sẽ như thế nào trong mô hình chính quyền đô thị:
Mô hình chính quyền đô thị hướng đến việc tinh giản bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, nhưng có chính sách gì đối với số lượng cán bộ công chức dôi dư. Đó cũng là câu hỏi mà nhiều đại biểu đã đặt ra tại các tổ thảo luận.
Đại biểu Lâm Đình Chiến thì đề nghị giữ lại những điểm tích cực của mô hình chính quyền hiện hữu để tiếp tục thực hiện cho mô hình chính quyền đô thị. Một số đại biểu cho rằng đề án cần chỉ rõ người dân được hưởng những lợi ích gì từ mô hình chính quyền đô thị để nhận được sự đồng thuận của nhân dân, đại biểu Lâm Đình Chiến góp ý thêm:
Đồng tình với đề án xây dựng mô hình chính quyền đô thị, đại biểu Từ Minh Thiện cũng đề nghị cần Luật hóa để đảm bảo việc thực hiện mô hình này thành công, tránh sự thay đổi làm xáo trộn đến cuộc sống của người dân thành phố.
Tại Hội nghị đã cho thấy các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố có sự đồng thuận cao đối với đề án thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị ở Tp.HCM. Song một vấn đề xuyên suốt được đặt ra là phải chuẩn bị về nhân sự ngay từ bây giờ. Bởi đối với người dân, dù mô hình tổ chức như thế nào thì bên cạnh tính chuyên nghiệp, chính tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước mới thực sự là điều quan trọng.


