Đề nghị phiếu tín nhiệm chỉ nên để ở hai mức “Tín nhiệm” và “Không tín nhiệm”

(VOH) - Nằm trong khuôn khổ các hoạt động lấy ý kiến trước kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa 13, sáng 15/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo sửa đổi Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.
Sau hơn một năm triển khai thực hiện, kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội, Hội đồng nhân dân đã cho thấy việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm là đúng đắn, cần thiết và phù hợp với chủ trương của Đảng và yêu cầu phát triển của nước ta trong giai đoạn mới; đồng thời là bước tiến quan trọng trong hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, chưa có tiền lệ, kinh nghiệm nên việc quy định và quá trình tổ chức thực hiện không tránh khỏi hạn chế, vướng mắc.
 
 Tại hội nghị, nhiều đại biểu đề nghị phiếu tín nhiệm chỉ nên để ở hai mức là “Tín nhiệm” và “Không tín nhiệm”, bởi cho rằng việc quy định 3 mức độ như hiện nay sẽ khó xử lý được cán bộ chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, quá an toàn cho cán bộ, chưa đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Ngoài ra cũng nên xem xét lấy phiếu tín nhiệm 1 lần/năm, chỉ lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm ở khối hành pháp, tư pháp. Đồng thời cần quy định rõ hơn về nội dung báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm, bổ sung thêm phần tự đánh giá về hạn chế, thiếu sót và phương hướng khắc phục…