![]() |
| Toàn cảnh phiên khai mạc đại hội sáng 15/5. (ảnh: PNO) |
Đại hội đã đánh giá toàn diện, sâu sắc về kết quả hoạt động của Mặt trận
thành phố trong 5 năm qua. Theo đó, Mặt trận đã phát huy dân chủ, sức mạnh đại
đoàn kết dân tộc, nâng cao hiệu quả giám sát phản biện, tham gia xây dựng Đảng,
chính quyền, và hệ thống chính trị vững mạnh, thực sự là nơi thể hiện ý chí,
nguyện vọng đại diện và bảo vệ hợp pháp, chính đáng của các giới, các tầng lớp
nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội. Đáng chú ý, Mặt trận cũng đã quan tâm
quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, coi trọng việc mở rộng,
phát huy vai trò nòng cốt của cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong các giới,
cộng đồng dân cư đóng góp vào công tác Mặt trận. Linh Mục Nguyễn Công Danh - Phó
Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TPHCM nêu ý kiến:
Đối với hoạt động giám sát của MTTQ các cấp tại TPHCM trong thời gian qua đã từng bước có sự đổi mới về nội dung, phương thức giám sát đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Về vấn đề này, ông Đặng Văn Khoa - ủy viên UBMTTQ TPHCM cho rằng: Để hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận hiệu quả, thành công, mọi người dân phải vượt qua tâm lý e ngại, nói điều hay lẽ phải, nói lên sự thật, mạnh mẽ bày tỏ quan điểm, chính kiến, góp ý với tinh thần xây dựng. Đây là một trong những điều đáng quan tâm, cần đặt ra trong xã hội chúng ta.
Trong hoạt động phản biện xã hội, Mặt trận TPHCM cũng đã tập trung đối với những công trình, dự án lớn của TPHCM và đã được các chuyên gia, nhà khoa học quan tâm góp nhiều ý kiến tâm huyết vì sự phát triển chung của TPHCM. Nhấn mạnh đến công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, ông Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ TPHCM phát biểu:
Băng35 s” Phạm Văn Hải
Sáng mai 16/5, Đại hội đại biểu MTTQ VN TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2014-2019 sẽ bước vào phiên chính thức.

