![]() |
| Khử trùng đồ chơi và thường xuyên rửa tay cho trẻ để ngừa bệnh tay chân miệng. ảnh: Internet. |
Quận 8 với đặc thù hệ thống kênh rạch chằng chịt và nhà ở ven
kênh chen chúc, nước kênh thì ô nhiễm trầm trọng, sình lầy nước đọng lại nên
rất dễ sinh ra nhiều dịch bệnh. Việc dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng bùng phát tại quận 8 thời gian qua cũng xuất phát từ tình trạng vệ sinh
kém. Khi chúng tôi cùng với đoàn cán bộ Trung tâm y tế dự phòng quận 8 đi đến
từng nhà dân tuyên truyền về công tác phòng dịch mới thấy sự quan tâm cũng như ý
thức phòng dịch của không ít người dân trên địa bàn quận còn chưa cao. Đặc biệt
là người dân tại các khu vực nhà trọ còn bàng quang, cho rằng chắc bệnh ở đâu
đâu chứ chẳng đến nhà mình, dù nhà đang có các cháu nhỏ. Chị Nguyễn Thị Hồng
Biên - Phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng quận 8 chia sẻ: có trường hợp xuất
phát từ sự chủ quan của gia đình, thấy con sốt cao thì chỉ ra nhà thuốc tây mua
thuốc uống giảm sốt để rồi chỉ sau 4 ngày là tử vong. Đây thật sự là nỗi đau
lớn không chỉ gia đình mà khiến những người làm công tác y tế phải xót xa.
Chị Phạm Thị Thủy - Trưởng trạm y tế phường 4, quận 8 cho biết: phường 4 là khu
vực có tỷ lệ cao về số trường hợp mắc bệnh. Số lượng dân cư đông nhưng nhân sự
mỏng chỉ có 9 người. Khó khăn lớn nhất là công tác tuyên truyền tại địa bàn
dân cư. Khi có cán bộ y tế xuống tuyên truyền, phun thuốc thì nhiều hộ gia đình
tỏ vẻ không hài lòng, thái độ không hợp tác. Thậm chí có nhà còn khóa cửa. Do
phun thuốc không hiệu quả, nên ảnh hưởng nhiều đến công tác phòng chống dịch
tại địa phương. Có thể nói , chính việc thờ ơ của người dân đã khiến nhiều trẻ
phải mắc bệnh. Kể với chúng tôi về khó khăn trong công tác phòng dịch chị Thủy
chia sẻ:
Từ đầu năm đến nay, mỗi ngày hai lần trên hệ thống loa phát
thanh của mỗi khu phố trên địa bàn quận đều tuyên truyền kỹ lưỡng về mối nguy
hiểm của hai căn bệnh này, nhất là tay, chân, miệng với những biến chứng bất
thường và khó đoán. Tại mổi tổ dân phố, khu vực đông dân cư thì hình ảnh tuyên
truyền về dịch bệnh cũng được dán rộng khắp. Qua tìm hiểu tại phường 4, quận 8
chúng tôi mới thấu hiểu khó khăn của những cán bộ làm công tác phòng chống dịch
bệnh. Do địa hình kênh rạch ô nhiễm, dân nhập cư đông, nhiều khu vực đất bị bỏ
hoang, quy hoạch treo, đất rác vương vãi nên khó tránh khỏi muỗi mòng. Đây cũng
là trăn trở của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của quận,
phường cũng nỗ lực kêu gọi người dân cùng tham gia phòng chống dịch đạt được một
số kết quả, ông Lê Thanh Khải - Phó Chủ tịch phường 4 cho biết:


