Không nên gán tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh với việc thực hiện chính sách 02 con của nhà nước

(VOH) - Sáng 23/9, tại TP.HCM, Vụ bình đẳng giới (Bộ LĐTB&XH) phối hợp cùng Ngân hàng thế giới tại VN (WB) tổ chức hội thảo “Báo cáo phân tích tình hình giới tại Việt Nam”. Báo cáo do WB độc lập khảo sát tại Việt Nam qua nhiều giai đoạn, từ 1990 – 2009.
Các đại biểu tại hội thảo. Ảnh VOH.

Tại hội thảo, ông Daniel Mont, chuyên gia cao cấp về nghèo đói của WB tại VN nhận định: trong vòng ¼ thế kỷ qua, Việt Nam đã có bước chuyển biến to lớn về bình đẳng giới; chỉ số sức khỏe của phụ nữ đã cải thiện đáng kể. Tỷ lệ tử vọng của sản phụ giảm từ 233ca xuống còn 85ca tử vong/100.000ca sinh đẻ thành công từ năm 1990 – 2004; phụ nữ hiện nay đã đạt được nhiều thành quả trong giáo dục; đối với hoạt động chính trị, Việt Nam là một trong 7 quốc gia ở khu vực châu Á Thái Bình Dương có tỷ lệ tham chính của phụ nữ ở cấp quốc gia trên 20% …Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, Báo cáo cũng cho rằng vấn đề về giới vẫn tồn tại nhiều thách thức ở VN như: tình trạng chênh lệch giới tính khi sinh, phụ nữ ở nông thôn đa số còn nghèo, bạo lực trên cơ sở giới vẫn ở mức cao…

Phát biểu tại hội thảo, phần lớn các ý kiến đều đánh giá cao những thông tin mà báo cáo nêu ra, nhưng một số chuyên gia cho rằng vài vấn đề còn dàn trải, không phải tất cả những khác biệt về giới đều dẫn đến Bất bình đẳng giới, không nên gán tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh với áp lực thực hiện chính sách 02 con của nhà nước.