Năm 2014 kết thúc, một năm nhìn lại công tác dự báo thời tiết và thủy văn, nhiều người cho rằng năm qua thời tiết có xu hướng khá bất thường. Trong những ngày sắp tới, đặc biệt là vào dịp Tết có thời tiết diễn biến như thế nào?
Phóng viên Đài TNND TPHCM có cuộc phỏng vấn ngắn với KS Bùi Thị Hạnh Phúc – Chuyên viên dự báo thời tiết, Đài Khí tượng Khu vực Nam Bộ ngay sau đây.
Hậu quả nặng nề từ thời tiết bất thường
* Thưa kỹ sư, năm 2014 - Giáp Ngọ chuẩn bị kết thúc, năm qua, theo nhận định của ngành khí tượng thủy văn thì tình hình thời tiết và thủy văn có những chuyển biến như thế nào ?
KS Bùi Thị Hạnh Phúc: Không lâu nữa chúng ta sẽ tạm biệt năm cũ Giáp Ngọ và chào đón năm mới Ất Mùi. Thời tiết năm qua đã có những diễn biến bất ngờ, khó đoán. Điển hình là hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới. Trong thời kỳ chính vụ của mùa mưa bão lũ thì không có nhiều bão, áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên khi mùa khô chớm bắt đầu thì bão liên tục xuất hiện trên Biển Đông, rất may không để lại những hậu quả nặng nề.
Trong khi đó, hoạt động của các hiện tượng thời tiết cực đoan qui mô nhỏ lại mang đến những hậu quả nặng nề. Trong năm qua, hiện tượng mưa dông mạnh kèm theo gió lớn làm cây xanh ngã đổ gây ra những hậu quả khá nghiêm trọng, trong đó có trường hợp gây thiệt mạng cho người đi đường. Rồi lốc xoáy diện rộng quét qua các tỉnh ĐBSCL vào cuối tháng 7 đã làm nhiều nhà của bà con mình bị sập và tốc mái, nặng nề nhất là ở huyện Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ.
Ở Nam Bộ, đỉnh lũ trên sông Cửu Long xuất hiện vào giữa tháng 8, sớm hơn khoảng 1,5 tháng, trái với qui luật hàng năm. Do đỉnh lũ trên sông Cửu Long xuất hiện khá sớm và ở mức thấp, tổng lượng dòng chảy thượng nguồn về khu vực ĐBSCL thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm (TBNN) nên trong các tháng mùa khô này mực nước đầu nguồn sông Cửu Long chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều, mực nước từ nay đến tháng 3/2015 sẽ thấp hơn TBNN từ 0,3-0,4m và từ tháng 4-5/2015 ở mức xấp xỉ TBNN.
Trong mùa khô 2015, độ mặn vùng cửa sông Nam Bộ sẽ cao hơn cùng kỳ năm 2014 và TBNN, có khả năng tương đương với đầu năm 2013 là năm có độ mặn xâm nhập sớm và sâu. Trên sông Tiền, sông Hậu độ mặn 4g/l có thể xâm nhập sâu khoảng 40- 50km tính từ cửa sông, có thời kỳ sâu tới 70km. Độ mặn sẽ tăng cao và kéo dài từ tháng 2 đến đầu tháng 5/2015.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet.
Thời tiết không biến động nhiều trong những ngày Tết
* KS có nhận định gì về xu thế chung thời tiết những ngày cuối tháng 2 cũng như là dịp Tết Nguyên đán trên phạm vi toàn quốc?
KS Bùi Thị Hạnh Phúc:: Xu thế chung trong những ngày cuối tháng 2/2015 (tháng Tết Nguyên đán), nền nhiệt độ ở Bắc Bộ có xu hướng cao hơn 10 ngày đầu tháng. Trong khoảng từ ngày 19 đến ngày 21 (từ Mùng 1 đến Mùng 3 Tết) các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, tuy nhiên cường độ yếu và thời tiết không biến động nhiều. Trên khu vực biển Đông chưa có dấu hiệu của bão hoặc áp thấp nhiệt đới hình thành.
Xu thế thời tiết tại Bắc Bộ: Thời tiết vào ngày có không khí lạnh, trời nhiều mây, có mưa nhỏ và trời rét vào đêm và sáng. Sau đó giảm mưa, nền nhiệt có xu hướng tăng dần đến hết tháng 2/2015.
Xu thế thời tiết tại Trung Bộ: Khu vực Trung Bộ vào thời đoạn có không khí lạnh ảnh hưởng thời tiết phổ biến có mưa nhỏ tại khu vực phía bắc của miền Trung, nền nhiệt độ giảm nhẹ.
Xu thế thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ: Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết phổ biến ít mưa, nhiệt độ biến động không nhiều.
Triều cường tại Nam Bộ trong tháng 2/2015: Mực nước đỉnh triều cao nhất có khả năng xuất hiện vào khoảng ngày 19 đến ngày 22/2 (từ Mùng 1 đến Mùng 4 Tết), mực nước trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An lên mức xấp xỉ báo động 3. Một số vùng trũng thấp ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có khả năng bị ngập úng do triều cường xâm nhập. Độ mặn cao nhất tháng tại các trạm sẽ xuất hiện vào khoảng ngày 20-22/2 và có khả năng xâm nhập sâu hơn tháng 1/2015.
Xin cám ơn kỹ sư.

