Mục tiêu cuối cùng của mọi chủ trương: Cải thiện đời sống nhân dân

(VOH) -Nói đến giảm nghèo bền vững, là nói đến rất nhiều việc làm đồng bộ mà TPHCM phải làm, và tất nhiên là đạt được chuẩn này, chúng ta lại tiếp tục nâng chuẩn khác, bởi vì đó là yêu cầu phát triển của TPHCM.

Một mùa xuân nữa lại về với đất nước. Xuân Ất Mùi rạo rực lòng người. Trong niềm vui đó, có thành quả từ những nỗ lực của TP.HCM trong quá trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực, động lực để thành phố phát triển nhanh, bền vững, huy động nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân thành phố, cùng với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu cuối cùng của mọi chủ trương là cải thiện đời sống nhân dân. Ngay từ đầu năm 2015, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 01 về những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, nêu rõ: Tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện mạnh mẽ đột phá chiến lược, nỗ lực phấn đấu thực hiện cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2015. Đảng bộ TP.HCM cùng nhân dân cả nước sẽ nỗ lực phấn đấu, đóng góp xây dựng thành phố ngày một phát triển, đất nước ngày càng phồn vinh. Trước thềm năm mới, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đã dành cho Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM cuộc phỏng vấn.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. thăm hỏi gia đình chính sách (ảnh: SGGP)
 

Nhiều kết quả tốt trong mục tiêu giảm nghèo bền vững

* Thưa bà, nhìn lại năm 2014 vừa qua, bà đánh giá thế nào về sự chăm lo toàn diện của TP.HCM đối với nhân dân thành phố, đặc biệt là đối với người nghèo. Và mục tiêu mà thành phố đặt ra trong kế hoạch giảm nghèo bền vững của TPHCM?

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: Để người dân bớt nghèo, hộ khá tăng lên. Đó là quan điểm xuyên suốt của các cấp lãnh đạo của các thời kỳ của TPHCM cho đến bây giờ. Không phải chỉ căn cứ vào thu nhập, mà chúng ta có rất nhiều chính sách để giải quyết việc làm cho người dân. Vấn đề lo nhà ở, chăm lo học hành cho con em người nghèo, vấn đề chăm lo, cải thiện mức hưởng thụ văn hóa cho người dân…Chúng ta làm rất nhiều việc, như cấp thẻ bảo hiểm cho người nghèo, chăm lo sức khỏe cho người dân…chúng ta chăm lo toàn diện. Như vậy là chúng ta đã giải quyết vấn đề nghèo một cách bền vững từ nhiều năm. Tuy nhiên đối với TPHCM là một đô thị đặc biệt, giá cả sinh hoạt đắt đỏ, điều kiện sinh hoạt, nhu cầu, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Chính vì vậy, quan điểm của TP là làm sao vừa chăm lo cho người dân, vừa phải đảm bảo rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, nhất là giữa ngoại thành với nội thành, chăm lo cho người nghèo đô thị như thế nào. Người nghèo đô thị là một vấn đề rất nan giải chứ không phải người dân ở ngoại thành mới là nghèo. Mà người nghèo ở đô thị rất khó khăn. Do đó, cần phải có giải pháp đồng bộ. Trong đó, một là chăm lo chỗ ở, hai là chăm lo dạy nghề, đào tạo và tạo việc làm mới. Giải quyết việc làm đảm bảo thoát nghèo bền vững. Tiếp theo là chăm lo học hành, nâng cao trình độ cho con em của các hộ nghèo. Ngoài ra, chăm lo tốt về sức khỏe, vấn đề y tế cho các hộ nghèo, xây dựng thiết chế văn hóa mà trong đó, có những chính sách để người dân TPHCM có thể tiếp cận được với các hoạt động văn hóa có chất lượng của TPHCM. Cho nên, nói đến giảm nghèo bền vững, là nói đến rất nhiều việc làm đồng bộ mà TPHCM phải làm, và tất nhiên là đạt được chuẩn này, chúng ta lại tiếp tục nâng chuẩn khác, bởi vì đó là yêu cầu phát triển của TPHCM.

* Bên cạnh những mặt bà vừa nêu, đâu là những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển của TP - thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: Chúng ta biết rằng trong quá trình phát triển của một đô thị đặc biệt như TP.HCM, với một TP đông dân như TP.HCM, thì chúng ta giải quyết vấn đề này, lại phát sinh vấn đề mới, giải quyết vấn đề mới sẽ phát sinh vấn đề mới nữa. Đó là vấn đề phát sinh của một quá trình phát triển. Và chúng ta giải quyết những vấn đề đó là tạo điều kiện cho sự phát triển và cũng đáp ứng yêu cầu phát triển của TP.HCM.

Quyết tâm thực hiện đạt kết quả mà Đại hội lần thứ IX đề ra

* Thưa bà, năm 2015 là năm cuối TPHCM thực hiện kế hoạch 5 năm. Và việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2015 sẽ tạo thế và lực mới để thực hiện nghị quyết Đảng bộ các cấp và kế hoạch 5 năm tiếp theo (2016-2020). Đây cũng là năm có nhiều sự kiện trọng đại diễn ra. Như vậy 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với TPHCM?

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: Năm 2015 là năm rất quan trọng đối với TPHCM. Một năm mà cả nước kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước. Nhưng đối với TP, sự kiện đó còn trọng đại hơn rất nhiều. Đó là vì sao? Vì TPHCM là một địa phương đã có quá trình tham gia và chứng kiến trực tiếp 40 năm trước, đồng bào TP vui mừng như thế nào trong ngày giải phóng, độc lập đó. Và một sự kiện quan trọng nữa, đó là chúng ta thống nhất đất nước, thực hiện được mong ước của Bác Hồ kính yêu của chúng ta “đất nước Việt Nam liền một dải, người dân Việt Nam là con một nhà”. Sự thống nhất đó rất quan trọng cho sự phát triển của TPHCM nói riêng và của đất nước chúng ta nói chung. Do đó, kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước là một ngày lễ, một sự kiện trọng đại. Ngoài ra, TPHCM là một địa phương đông dân với yêu cầu phát triển rất lớn, đòi hỏi năm 2015 chúng ta phải giải quyết được rất nhiều vấn đề để đánh giá lại kế hoạch 5 năm. Đó là nhiệm vụ rất quan trọng của TP.HCM, tổng kết một chặng đường 5 năm. Mặc dù nó không dài, nhưng đó là kế hoạch 5 năm. Và năm 2015 là năm mà TP phải nhìn nhận, đánh giá lại. Do đó, tôi muốn nói một điều là phải rà soát lại, xem coi chỉ tiêu nào chúng ta đạt rồi thì phấn đấu để vượt lên nữa, chỉ tiêu nào chưa đạt, đạt thấp đạt không bền vững thì cần phải có giải pháp mang tính chất hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ cả về ý chí chính trị, mạnh mẽ cả về giải pháp thực tiễn. Từ đó, chúng ta thực hiện cho đạt kết quả mà Đại hội lần thứ IX đề ra đối với TP.HCM.

* Xin cảm ơn bà!