Đời rất đẹp với cộng đồng người khuyết tật

(VOH) - Hiện tỉ lệ người khuyết tật (NKT) chiếm 15% dân số cả nước, riêng tại TPHCM có khoảng 44,000 người khuyết tật, tuy nhiên một phần lớn trong số đó còn chưa có công ăn việc làm và chưa có sự tham gia đầy đủ vào xã hội. Bên cạnh việc không có được một nền giáo dục phù hợp, họ còn phải đối mặt với nhiều vấn đề khác như chăm sóc sức khỏe, thu nhập, tới việc tiếp cận các nhu cầu cơ bản và hòa nhập xã hội.
Mặc dù chúng ta đang làm hết mình để cải thiện cuộc sống cho người khuyết tật, song những đáp ứng này vẫn chưa đủ cho một số lượng lớn người khuyết tật hiện tại. Việc không nhận được sự chú ý, chăm sóc và hỗ trợ từ cộng đồng là một trong những nguyên nhân chính khiến người khuyết tật tiếp tục gặp phải các vấn đề khác như khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ cộng đồng, hạn chế khi tham gia các hoạt động xã hội. Thấy được điều đó, có một trung tâm đã luôn nỗ lực hết mình trong việc giúp đỡ người khuyết tật trong các lĩnh vực. Đó là Trung tâm khuyết tật và phát triển (DRD).

Giám đốc DRD Võ Thị Hoàng Yến (ảnh: dantri)

Trung tâm khuyết tật và phát triển là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2005. Hiện trực thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Người sáng lập là thạc sĩ Võ Thị Hoàng Yến. Chị Yến chia sẻ:





Với tâm huyết đó, chị đã cùng với các nhân viên của mình luôn nỗ lực từng ngày góp phần xây dựng một xã hội công bằng và không có rào cản cho người khuyết tật, giúp người khuyết tật tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống trong môi trường không phân biệt đối xử bằng cách nâng cao năng lực cho cộng đồng người khuyết tật. Với sứ mệnh của mình, Trung tâm khuyết tật và phát triển đã xây dựng rất nhiều các hoạt động như mạng lưới cho cá nhân và hội nhóm người khuyết tật nhằm hỗ trợ tài chính và kỹ thuật trong các lĩnh vực quản lý tổ chức, lãnh đạo, làm việc nhóm. Trong 8 năm vừa qua, Trung tâm đã xây dựng được một mạng lưới gồm 35 các hội nhóm của người khuyết tật ở miền nam Việt Nam với hơn 3500 thành viên. Với dự án việc làm giúp người khuyết tật tìm được việc làm và nâng cao đời sống kinh tế thông qua các hoạt động tập huấn, tư vấn và hỗ trợ tìm việc cho các thành viên tham gia. Đến nay, Trung tâm đã hỗ trợ cho gần 900 ứng viên tìm việc và hơn 200 người có được việc làm; hỗ trợ tài chính và kỹ thuật thông qua các khoản tài trợ nhỏ cho các doanh nghiệp tự doanh của người khuyết tật. Bên cạnh đó, còn có các chương trình như Sống độc lập và Nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật cũng đạt được nhiều kết quả, giúp cho thanh niên khuyết tật có thể sống tự lập qua các hoạt động như tổ chức các hoạt động ngoại khóa; cung cấp người hỗ trợ cá nhân; tham vấn đồng cảnh; tư vấn kỹ năng sống độc lập cho các cá nhân đang cần và các kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật (NKT), hướng đến hỗ trợ 7 người khuyết tật nặng đạt được mục tiêu sống độc lập của mình. 300 thanh niên khuyết tật (TNKT) sẽ được tạo cơ hội về học vấn thông qua học bổng, người đồng hành, các dụng cụ hỗ trợ học tập và di chuyển, cũng như cơ hội nghề nghiệp và kỹ năng xã hội để có thể đóng góp cho xã hội. Đến nay, 176 thanh niên khuyết tật được hỗ trợ tùy theo nhu cầu các gói hỗ trợ học bổng, học tiếng Anh, IT, dụng cụ hỗ trợ, dụng cụ học tập, tập huấn kỹ năng, giới thiệu việc làm, hỗ trợ di chuyển,…

Anh Phạm Như Ý, bị khuyết tật chân, hiện anh đang làm tài xế xe ba bánh thuộc dự án Motorbike - Taxi của trung tâm DRD. Anh cho biết, trước đó anh làm nghề bán vé số, nhưng từ khi biết được trung tâm có dịch vụ xe ba bánh dành cho NKT và tuyển người làm tài xế, anh đã đến phỏng vấn và được nhận vào làm. Và từ ngày tham gia vào các hoạt động tại trung tâm, anh đã có thể tự tin hòa nhập cộng đồng. Anh chia sẻ:



Em Nguyễn Thị Thanh Hoa, SV năm 3, trường ĐH Sư Phạm TPHCM, đã được nhận học bổng của chương trình nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật đã chia sẻ:



Và em Lê Minh Duy, cũng là một trong những sinh viên được nhận hỗ trợ từ dự án trong suốt quá trình học đại học. Tốt nghiệp trường em cũng đã có việc làm ổn định. Minh Duy tâm sự rằng nhờ những suất học bổng và sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong trung tâm DRD mà em đã vượt qua được những khó khăn về kinh tế.




Bên cạnh việc giúp cho các thanh niên khuyết tật, trung tâm còn chú trọng đến đối tượng NKT làm kinh tế. Với dự án “Xây dựng năng lực tổ chức để nâng cao vị thế cho NKT” đã giúp gia tăng tiếp cận xã hội và cơ hội kinh tế cho NKT. Anh Võ Thanh, một NKT tỉnh Đà Lạt đã chia sẻ:



Bà Lê Thiên Hương - Ủy viên thường vụ Liên hiệp Hội về Người khuyết tật Việt Nam, đánh giá cao sự nỗ lực giúp đỡ NKT cũng như hiệu quả mà trung tâm DRD đạt được. Bà Lê Thiên Hương nói:



Tuy thời gian qua trung tâm đã và đang làm được rất nhiều việc giúp cho NKT tại thành phố và các tỉnh lân cận, nhưng chỉ dựa trên nhiệt huyết và khả năng của mình thì vẫn chưa thể giúp được nhiều hơn nữa cho NKT, vì vậy bà Võ Thị Hoàng Yến vẫn mong mỏi nhà nước có những chính sách phù hợp hơn đối với NKT:

Trung tâm khuyết tật và phát triển DRD là đối tác của nhiều tổ chức quốc tế, thường xuyên nhận được sự tham quan, thăm hỏi và giao lưu học tập mô hình làm việc. Trong những năm qua, Trung tâm DRD thường xuyên nhận được lời đề nghị thực tập mô hình công tác xã hội chuyên nghiệp từ các trường ĐH Quốc tế. Và theo khảo sát của Trung tâm hỗ trợ phát triển cộng đồng LIN thì Trung tâm khuyết tật và phát triển được đánh giá là tổ chức đáng tin cậy và đáng ủng hộ đứng thứ 3, chỉ sau làng trẻ SOS và hội Chữ Thập Đỏ. Để hướng tới mục tiêu hoạt động bền vững, trong thời gian tới, DRD mong muốn hiện thực hoá được “ước mơ” của mình đó là gây quỹ xây dựng được trung tâm DRD như một “trung tâm văn hoá” cho NKT.

Có thể thấy những gì mà Trung tâm khuyết tật và phát triển DRD đã và đang làm cho NKT là không nhỏ. Về vật chất đã nhiều mà về mặt tinh thần còn nhiều gấp bội lần. Và với những nỗ lực giúp NKT như vậy, chắc chắn rằng NKT sẽ có được những cơ hội như những thành viên khác và trong tương lai sẽ góp phần xây dựng, phát triển cộng đồng hiệu quả./.