Đời sống đô thị đang gây nên xu hướng giảm sinh

(VOH) - Trong 50 năm qua, công tác dân số của Việt Nam chỉ làm một việc duy nhất là giảm sinh, nhờ thế Việt Nam đã đạt được mức sinh thay thế vào năm 2005, trước dự định cả 10 năm. Đây là kết quả khả quan, tuy nhiên đang có một sự mất cân đối trong tốc độ tăng dân số tại các vùng miền.
Ảnh minh họa.

Đáng báo động là trong năm 2012, theo số liệu của Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, đang diễn ra xu hướng giảm sinh tại các thành phố lớn, các tỉnh miền Đông, Tây Nam bộ, mức sinh chỉ khoảng 1,5 - 1,6 con/phụ nữ. Trong khi đó, những tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên tỷ suất sinh còn rất cao. Trước tình hình này, một thách thức mới đặt ra cho những người làm công tác dân số Việt Nam trong thời gian tới là tiếp tục chính sách giảm sinh hay chuyển sang giai đoạn khuyến sinh.

Nhân ngày Dân số Thế giới 11/7, liên quan đến những vấn đề vừa đề cập, phóng viên Đài TNND TPHCM đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam.