Quy hoạch treo, hàng tồn kho vẫn là vấn đề nóng

(VOH) - Phiên thảo luận tổ chiều qua 10/7 của các đại biểu HĐND thành phố khóa 8 - kỳ họp lần thứ 10 đã đặt ra những vấn đề còn tồn tại của thành phố. Có những vấn đề mới phát sinh, có những vấn đề tồn tại nhiều năm chưa được giải quyết rốt ráo được các đại biểu thảo luận, phân tích sâu vào căn nguyên.

Những trăn trở, nỗi lo của doanh nghiệp hiện nay với vấn đề hàng tồn kho, doanh nghiệp giải thể được đại biểu Lâm Thiếu Quân nêu ra trong phiên thảo luận tổ. Ông cho rằng, những con số trong bản báo cáo cho thấy có vẻ tình hình kinh tế không có gì to tát, nhưng thực tế, các doanh nghiệp đang rất bi quan, họ dự báo 6 tháng cuối năm còn khó khăn hơn. Hiện các doanh nghiệp không đầu tư thêm mà cắt giảm dần lao động. Các nguồn đầu tư khác cũng đang dần chuyển qua các nước như Indonesia, Thái Lan, hoặc đầu tư lớn chuyển về phía Bắc. Ông cho rằng, nếu chúng ta không biết sốt ruột, không cảm nhận và sâu sát tình hình thực tế, thì sẽ không có giải pháp quyết liệt để cải thiện tình hình.


Theo ĐB Lâm Thiếu Quân, báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm còn chưa sát với thực tế - Ảnh: VNE.

Cũng quan tâm đến vấn đề hàng tồn kho, đại biểu Lê Hồng Sơn phân tích:

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thành Nhân cho rằng, giải pháp hỗ trợ của thành phố đối với các doanh nghiệp đưa ra rất hấp dẫn. Cụ thể: “Đẩy mạnh triển khai các chương trình bình ổn thị trường, đặc biệt là các dịp lễ, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các chương trình hỗ trợ tiêu dùng để xây dựng thương hiệu, phát triển mạng lưới kinh doanh, giảm giá hàng, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa”. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thành Nhân, cho rằng, nếu thành phố chỉ đưa giải pháp này mà không có định hướng cụ thể thì doanh nghiệp sẽ gặp khó. Ông phân tích: năm nay, tình hình kinh tế đang khó khăn, thành phố lại khuyến khích các doanh nghiệp bơm khuyến mãi để kích thích sức mua, nhưng doanh nghiệp bị “bó” bởi thuế, hơn nữa giải pháp này dẫn đến gây xung đột giữa các doanh nghiệp, các nhà cung cấp hay bán lẻ. Đại biểu Nguyễn Thành Nhân kiến nghị:

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Thành Nhân cũng nêu một số kiến nghị của bà con cử tri qua các kỳ tiếp xúc đối với những dự án quy hoạch còn chậm và còn treo. Hiện nay, đối với các dự án mà không đủ vốn đầu tư và năng lực thành phố cũng đã xóa bỏ, nhưng đối với những dự án như ở khu dân cư Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, đã được triển khai, và một số lô đất người dân nhận 7, 8 năm nay rồi mà không có đường vào vì chủ đầu tư chưa hoàn thành hết dự án. Đại biểu Nguyễn Thành Nhân đặt vấn đề: “với những dự án còn da beo như thế thì hướng gỡ của chúng ta ra sao?”. Phản hồi về dự án khu dân cư Vĩnh Lộc, Bình Tân, đại biểu Huỳnh Văn Chính cũng nhìn nhận: dự án này kéo dài đã 16 năm, có hơn 100 hecta, và còn 19 hecta chưa được đền bù. Nguyên nhân theo ông Chính là do về phía người dân không chịu giá bồi thường nên chủ đầu tư và người dân thỏa thuận mất rất nhiều năm. UBND thành phố cũng đã làm việc với chủ đầu tư về vấn đề này, nếu không thỏa thuận được, thì phải điều chỉnh lại dự án, nhưng việc điều chỉnh là không dễ. Đại biểu Huỳnh Văn Chính kiến nghị:

Đối với những hộ dân sống lâu năm trong những vùng đất nông nghiệp hoặc đất không phù hợp với quy hoạch, giấy tờ không hợp lệ, đầy đủ thì, mới đây, thành phố cũng đã đồng ý cấp giấy phép xây dựng cho bà con. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Văn Hiếu cũng lưu ý:

Về đất quy hoạch cây xanh mà đại biểu Nguyễn Thành Nhân đặt vấn đề, đại biểu Huỳnh Văn Chính cũng cho biết: Hiện nay việc quy hoạch chung và chi tiết trên địa bàn của quận phủ kín rồi, và trong các kỳ tiếp xúc thì cử tri cũng đề nghị cho sử dụng mảng xanh này cất nhà, cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, trước đây theo quy định của thành phố thì đất quy hoạch mảng xanh không thể cho sử dụng đầu tư, cũng không cho chuyển đổi mục đích. Tuy nhiên, mới đây, thành phố cũng đã tháo gỡ, cho người dân chuyển mục đích đất quy hoạch cây xanh sang đất phi nông nghiệp, cho sản xuất tạm thời 5 năm, hoặc 10 năm nếu không có kế hoạch đầu tư cây xanh, nhưng không cho sử dụng làm nhà ở.

Trong phiên thảo luận tại các tổ chiều qua, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và tìm cách tháo gỡ những khó khăn trên nhiều lĩnh vực, đồng thời cũng đã tập trung thảo luận về các giải pháp, nhiệm vụ, phấn đấu vượt qua khó khăn, huy động mọi nguồn lực và thi đua sáng tạo để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2013.