Đồng thuận cao-thắng lợi lớn

(VOH) - Trong những ngày này, cả nước hướng về kỷ niệm 84 ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2014) và cũng là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Truyền thống vẻ vang 84 năm của Mặt trận Dân tộc thống nhất thể hiện rõ trong tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, tính đại diện nhân dân, tập hợp tiếng nói của các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp xã hội, tạo nên khối đại đoàn kết thống nhất.

Những hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên thời gian qua đã hình thành nên mặt trận tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tổ chức, lực lượng xã hội. Nhiều tổ chức thành viên của Mặt trận đã được thành lập, đại diện cho tiếng nói, suy nghĩ, tình cảm của các giới, các ngành, các giai tầng khác nhau trong xã hội.

Đơn cử trên lĩnh vực kinh tế, đối với 346.000 doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế, Mặt trận với tư cách là tổ chức thành viên đại diện cho tiếng nói của doanh nghiệp đã phần nào thấu hiểu những bất hợp lý trong các chính sách, pháp luật hiện hành, tiếp thu, lắng nghe ý kiến nhiều chiều và chuyển tải những mong muốn của các doanh nghiệp đến diễn đàn Quốc Hội, Hội đồng nhân dân. Từ kiến nghị về môi trường đầu tư, kinh doanh cần được cải thiện cho đến việc cần chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ mới, loại trừ tiêu cực trong thực thi chính sách phát triển kinh tế… đã được các cấp chính quyền quan tâm, điều chỉnh.

Bà Võ Thị Dung - Chủ tịch UBMTTQ VN TP.HCM, cho rằng: “Các cấp ủy Đảng đã có quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Mặt trận các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chuyên trách cũng như quy tụ nhiều hơn nhân sĩ trí thức, các vị có uy tín có kinh nghiệm công tác vào Mặt trận. Đó là sự chuyển biến bước đầu. Hiện nay, việc bố trí đội ngũ chuyên trách phần đông cũng là các đồng chí có trình độ, trẻ tuổi. Tôi có một niềm tin rất lớn, đội ngũ cán bộ của Mặt trận thành phố sẽ phát huy được trọng trách mà được Đảng và nhân dân giao cho”.

Mặt trận đã đi sâu đi sát, vận động các chức sắc, người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho người dân hiểu rõ hơn về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, từ đó động viên, khuyến khích nhân dân phát huy nội lực từ trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh việc truyền tải các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Mặt trận còn triển khai thực hiện tốt việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật đất đai (sửa đổi); tham gia hiệp thương giới thiệu nhân sự để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp… Có thể nói, Mặt trận chính là chỗ dựa đáng tin cậy để nhân dân gửi gắm ý kiến, nguyện vọng.

Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân về chung vui với bà con thôn Tân Lập trong ngày hội Đại đoàn kết - Ảnh: Daidoanket.

Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII đang diễn ra, ngoài hơn 2.500 ý kiến của cử tri được phản ánh qua Đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành phố, đã có gần 1.200 ý kiến của nhân dân phản ánh qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Ngay sau đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có công văn yêu cầu 7 Bộ, ngành trả lời, báo cáo những ý kiến cử tri và nhân dân liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước. Từ 130.000 cuộc giám sát, hơn 200.000 cuộc thanh tra nhân dân của Ban giám sát đầu tư cộng đồng của Mặt trận, chính quyền cơ sở đã xử lý gần 87.000 vụ việc sai phạm. Nhờ đó, đã làm minh bạch việc quản lý vốn, tài sản của nhà nước và các công trình, dự án đầu tư của cộng đồng.

Nói về vai trò, vị trí của Mặt trận trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Trong điều kiện bây giờ, Mặt trận là cơ sở chính trị của chính quyền, là một trong những bộ phận hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị của Đảng ta. Bác Hồ đã nêu rõ khẩu hiệu: Sở dĩ mà chúng ta đạt được thành quả này, là vì chúng ta đã thực hiện tốt: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”.

Không chỉ làm tốt vai trò tâp hợp, là cầu nối, giám sát các vấn đề nhân dân quan tâm, kiến nghị, Mặt trận các cấp còn thực hiện hiệu quả phong trào, cuộc vận động. Ông Vũ Trọng Kim - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UB TƯMTTQ Việt Nam, đánh giá: “Thành tích nổi bật của Ủy ban Mặt trận các cấp chính là đi sâu, đi sát vận động quần chúng nhân dân ở các khu dân cư và làm cho nhân dân hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong thực tế, sự đồng lòng, đồng sức đã tạo ra tinh thần Mặt trận đại đoàn kết. Chúng ta xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở là sự đồng thuận”.

“Ngày vì người nghèo” được Mặt trận các cấp triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhận được sự ủng hộ của đông đảo tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước. Từ khi phát động, Quỹ "Vì người nghèo” đã vận động được hơn 8.600 tỷ đồng, là điều kiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 1 triệu căn nhà cho hộ nghèo. Mặt trận cũng tổ chức hoạt động cứu trợ, trực tiếp vận động và phân bổ trên 665 tỷ đồng,.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng từng bước hình thành văn hóa tiêu dùng hàng Việt. Các doanh nghiệp trong nước nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường nội địa, nâng cao sức cạnh tranh. Các kênh phân phối được hình thành một cách đa dạng, có sự liên kết theo ngành, lĩnh vực, khu vực… Nhiều cơ chế, chính sách đã được bổ sung, sửa đổi để khuyến khích sản xuất và tiêu dùng hàng hóa trong nước…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN - Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Mặt trận phải có trách nhiệm góp phần đưa đất nước phát triển nhưng suy cho cùng sự phát triển đó phải được thể hiện trong cuộc sống người dân. Người dân phải thấy hài lòng và hạnh phúc”. Để làm được điều này, bên cạnh việc giải quyết những nhu cầu lớn qua giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận cũng sẽ quan tâm đến việc nâng cao thu nhập đối với nông dân, nông thôn, miền núi.

Đề cập đến những bước đi mới trong hoạt động của MTTQ VN trong thời gian tới, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết: "Chúng tôi đặt ra yêu cầu cao hơn. Đó là Mặt trận phải thực sự lắng nghe nhân dân nói, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, góp phần lý giải vì sao nhân dân có tâm tư, nguyện vọng như vậy để báo cáo với Đảng, chính quyền các cấp. Chúng tôi tự cam kết, cứ 3 tháng 1 lần, MTTQ các cấp sẽ báo cáo về tình hình nhân dân với cấp ủy và chính quyền để cùng nhau quan tâm, chia sẻ và thực hiện những biện pháp cần thiết trên cơ sở lắng nghe những kiến nghị của nhân dân”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng". Bởi Mặt trận chính là tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, là sức mạnh được hợp thành từ sự đồng lòng, đồng sức của các tầng lớp xã hội. Đồng thuận cao thì thắng lợi lớn.