![]() |
| Xung quanh khu vực rạch Ụ Cây, quận 8 là khu nhà lụp xụp. Ảnh: Lao Động |
Để xóa đi nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh, đồng thời cải tạo môi trường sống cho người dân, từ năm 1999, Đảng bộ và UBND quận 8 đã đưa ra dự án “Chỉnh trang đô thị rạch Ụ Cây”, theo đó sẽ di dời các hộ ven kênh rạch thuộc phường 9, 10 và 11. Chủ trương này phù hợp với lòng dân. Ai cũng mong muốn có được một ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, không còn phải sống trong những căn nhà lụp xụp ven rạch Ụ Cây. Do nhiều nguyên nhân, dự án kéo dài 11 năm mới được chính thức khởi động. Các hộ ven rạch Ụ Cây từ chợ Ba Đình đến chợ Xóm Củi đều muốn di dời và hơn 300 hộ sẽ di dời trước Tết.
Chúng tôi đã gặp lãnh đạo UBND Q.8 để tìm hiểu về kế hoạch di dời. Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Chủ tịch UBND Q.8 cho biết: Việc thành phố và Đảng bộ quận 8 quyết tâm thực hiện dự án chỉnh trang đô thị toàn bộ khu vực rạch Ụ Cây có ý nghĩa bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe, giải quyết nhu cầu nhà ở ổn định lâu dài, góp phần cải thiện điều kiện sống cho nhân dân. Qua đó, xóa bỏ khu nhà lụp xụp hai bên bờ rạch và nơi đây sẽ xây dựng khu trung tâm thương mại và các cao ốc tạo quỹ nhà ở cho cả thành phố. Đây sẽ là bước đột phá trong quá trình chỉnh trang đô thị của quận 8.
Khu đất dự kiến giải tỏa để đầu tư xây dựng tọa lạc tại
phường 9, 10 và 11 kéo dài dọc 2 bờ rạch Ụ cây từ chợ ba Đình đến chợ Xóm Củi.
Tổng diện tích đất thu hồi trên 190 ngàn mét vuông, tổng số căn nhà bị ảnh hưởng
là hơn 2.500 căn. Trong đó, quận sẽ tiến hành giải tỏa 953 căn trên kênh rạch và
hơn 1.500 căn trên đất liền. Giai đoạn 1 của kế hoạch di dời sẽ hoàn thành trước
ngày 30 tháng 4, đặc biệt có khoảng 400 hộ dân phải di dời trước Tết Nguyên đán.
Về kế hoạch di dời giải tỏa và ổn định cuộc sống ở khu tái định cư, ông Nguyễn
Hồ Hải cho biết:
Ông Nguyễn Hồ Hải giải thích với chúng tôi, đối với 400 hộ di dời trước Tết sẽ được UBND quận hỗ trợ chi phí vận chuyển và khen thưởng khi người dân chấp hành đúng thời gian di dời. Ngoài ra, quận còn có những hỗ trợ khác theo đúng chính sách của thành phố. Phòng giáo dục và công an quận 8 còn phối hợp với phòng giáo dục - Công an quận 7 giải quyết việc chuyển trường của con em trong diện di dời và làm thủ tục đăng ký hộ khẩu. Đối với những hộ đủ điều kiện tái định cư, sẽ được bố trí tại khu chung cư phường Tân Mỹ, quận 7. Đây là khu vực dân cư phát triển, nằm liền kề với khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, gần chợ, bệnh viện, trường học, đủ điều kiện để tạo lập một cuộc sống mới. So với môi trường sống tại rạch Ụ Cây, điều kiện sống tại chung cư phường Tân Mỹ tốt hơn gấp nhiều lần, từ môi trường sống đến an ninh trật tự và công trình phúc lợi xã hội. Đối với những hộ gia đình không đủ điều kiện tái định cư sẽ được quận giải quyết cho thuê nhà ở xã hội, tại dự án C1 - C4 An Sương, quận 12, theo giá do Nhà nước quy định. Đây cũng là khu vực dân cư phát triển, điều kiện hạ tầng đầy đủ, diện tích căn hộ rộng rãi, thoáng mát, đảm bảo điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ ven rạch Ụ Cây.
Tuy nhiên, hiện nay nhiều người dân trong diện di dời còn thiếu thông tin về hỗ trợ, đền bù. Một người dân cho biết: Mặc dù ngày Tết đã cận kề, nhưng họ sẵn sàng di dời, nếu như được thông tin rõ ràng cụ thể về giá cả đền bù và những chính sách hỗ trợ. Đối với bà con nghèo ở khu vực này, có được một căn nhà mới để đón tết là niềm ao ước từ lâu. Nếu được di dời trước tết để được đón tết trong căn nhà mới thì ai cũng vui. Thế nhưng, bên cạnh niềm háo hức về nơi ở mới, thì vẫn còn đó những nỗi lo. Trước hết là nỗi lo về giá đền bù thấp, không đủ để mua nhà tái định cư. Người dân trong diện di dời càng lo lắng khi nghĩ về công ăn việc làm, về việc học của con cái sau khi di dời. Nhất là ở nhà chung cư sẽ có nhiều chi phí phát sinh, như: phí thang máy, phí an ninh trật tự, phí vệ sinh môi trường và rất nhiều khoản chi phí mà người dân lo rằng sẽ là quá cao so với thu nhập. Đa số bà con trong diện giải tỏa ở 3 phường của quận 8 là 9, 10 và 11, họ là những người lao động nghèo, làm công ăn lương theo ngày, hoặc làm nghề buôn thúng bán bưng với những gánh xôi, gánh chè thu nhập cũng chỉ đủ để trang trải trong một ngày, được đâu hay đó.
Theo thông tin từ Ban đền bù giải tỏa, mức đền bù cao nhất là
36 triệu một mét vuông, mức thấp nhất là 3 triệu một mét vuông, tùy vào nhà mặt
tiền hay ngỏ hẻm hoặc nhà trên mặt nước. Tuy nhiên, sau khi đi thực tế, chúng
tôi nhận thấy rất nhiều hộ trong diện giải tỏa chỉ có diện tích hơn 10 mét
vuông. Trong khi đó, giá một căn hộ tại khu chung cư Tân Mỹ là 385 triệu đồng.
Thử nhẩm tính sẽ thấy rằng có rất nhiều hộ không đủ khả năng mua nhà. Ngay cả
khi được ngân hàng hỗ trợ cho vay với thời hạn 15 năm thì cũng là điều quá sức
đối với người lao động nghèo. Ông Nguyễn Trung Khanh, nhà ở phường 10 băn khoăn:
Cũng như ông Khanh, rất nhiều bà con ở phường 9, 10 và 11
cũng ở vào hoàn cảnh khó khăn tương tự. Bà Huỳnh Thị Anh, nhà ở chợ Xóm Củi nói
với chúng tôi:
Có thể thấy rằng, những băn khoăn, lo lắng này cũng là điều dễ hiểu đối với bà con lao động nghèo. Trong khi khắp nơi trên thành phố đang tấp nập mua sắm chuẩn bị đón Tết cổ truyền Canh Dần, thì tại nơi này chúng tôi nhận thấy một không khí trầm lắng bởi những lo toan. Họ cần một nơi ở mới, khang trang và sạch đẹp, đồng thời cũng cần một công việc ổn định để yên tâm xây dựng cuộc sống mới. Thế nhưng, ngày di dời đã cận kề, mà các hộ dân vẫn chưa có thông tin rõ ràng về giá cả đền bù. Những vướng mắc trên cần sớm được tháo gỡ để người dân đồng thuận với kế hoạch di dời. Mong sao dự án “Chỉnh trang đô thị rạch Ụ Cây” sớm được hoàn thành, để qua đó thay đổi diện mạo đô thị quận 8, tạo nên một môi trường sống trong lành, khang trang. Đúng với chủ trương của Đảng, là: “Thay đổi cuộc sống hôm nay là vì thế hệ mai sau của chúng ta.”
Thanh Hùng

