Dự án tiêu thoát nước - giải quyết môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên: Vướng giải tỏa tái định cư

(VOH) - Giai đoạn 1 dự án tiêu thoát nước - giải quyết môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên trong năm qua đã hoàn thành nhiều phần việc quan trọng. Tuy nhiên, các gói thầu còn lại của dự án đã và đang triển khai hiện nay chỉ thi công cầm chừng, không thể đẩy nhanh tiến độ chỉ vì còn nhiều mặt bằng nằm rải rác chưa giải tỏa được. Và giải pháp hợp lý nhất là bố trí tái định cư cho những người dân nơi đây.
Kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đoạn qua quận Gò Vấp đang được thi công  Ảnh: NLĐ

Đã có 70% khối lượng công việc làm được trong những năm qua của giai đoạn 1 dự án tiêu thoát nước - giải quyết môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên. Dự án đang phát huy tác dụng chống ngập, chống úng và giải quyết tốt môi trường cho vùng đất rộng 49.000 ha ở ngoại ô. Hệ thống đê bao, các cống thoát nước và nạo vét kênh rạch đã thực hiện xong, bước đầu góp phần làm thay đổi bộ mặt của vùng đất này.

Thế nhưng, các gói thầu còn lại của dự án đã và đang triển khai hiện nay chỉ thi công cầm chừng, không thể đẩy nhanh tiến độ chỉ vì còn nhiều mặt bằng nằm rải rác chưa giải tỏa được. Ở quận Bình Tân, trong gần 2 năm nay, vẫn chưa thu hồi mặt bằng của 420 hộ dân. Trong đó, 60 hộ dân rơi vào trường hợp mua đất bằng giấy tay của các đầu nậu lấn chiếm đất kênh rạch. Cho tới giờ cũng chưa có giải pháp bồi thường và di dời khả thi. Theo chủ đầu tư - là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình TPHCM, các đầu nậu đã bị pháp luật xử lý khởi tố nhưng hậu quả để lại liên quan đến thu hồi mặt bằng giải quyết như thế nào là hợp lý, bởi vì các hộ này bị giải tỏa từ các dự án khác của TPHCM đến đây mua đất của các đầu nậu với diện tích đất nhỏ, trên dưới 50m

2.


Theo chính sách đền bù, các hộ này chỉ được hỗ trợ 15 triệu đồng để di dời đến nơi khác. Mức này, theo các hộ dân là quá thấp nên họ không đồng tình, không bàn giao mặt bằng. Họ nêu lý do là lúc đó mua đất mà không biết đó là đất lấn chiếm kênh rạch nên sẽ thiệt thòi nếu di dời theo quy định. Ban bồi thường - giải phóng mặt bằng quận Bình Tân kiến nghị TP tăng thêm tiền hỗ trợ để người dân có điều kiện di dời đến nơi ở khác và có ý kiến khác đề xuất đền bù 70% giá trị theo đơn giá bồi thường đất ở so với những hộ cao hơn và được thanh toán trong vòng 10 năm nhưng suốt trong năm 2013 vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể nào. Đến cuối năm 2013, mặc dù TP có văn bản chấp thuận bán căn hộ chung cư Vĩnh Lộc B dưới hình thức trả góp trên, song các hộ dân này vẫn mong muốn phải bồi thường giống như các hộ dân hợp pháp. Ông Lại Phú Cường, Phó Ban bồi thường - giải phóng mặt bằng quận Bình Tân cho biết:




Chúng tôi nêu vấn đề này với chủ đầu tư thì được ông Trần Đăng Nghĩa, phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình TPHCM lý giải:



Hội đồng nhân dân TPHCM trong phiên họp gần đây cũng kiến nghị, quận Bình Tân sớm giải quyết tồn tại này và làm sao để người dân đến chỗ ở mới phải “an cư lạc nghiệp”. Do vậy, theo kiến nghị của chủ đầu tư, chúng tôi thấy đây là giải pháp hợp lòng dân hơn, bố trí cho 60 hộ dân này vào các vị trí tái định cư đúng theo chính sách của dự án là hợp lý. Làm được như vậy sẽ tạo điều kiện cho quận Bình Tân cùng với chủ đầu tư giải quyết tiếp các đối tượng còn lại. Trong đó, sẽ thu hồi nhanh mặt bằng của 119 hộ dân tại các vị trí có nhu cầu thi công liền tuyến thuộc phường Tân Tạo A, Bình Hưng Hòa B để các nhà thầu hoàn tất các công việc còn lại của các gói thầu của giai đoạn 1. Đó là công việc nạo vét và mở rộng tiếp lòng kênh Tham Lương đoạn từ cầu Bình Thuận đến cầu Bưng góp phần kết thúc giai đoạn 1 của dự án trong năm 2014 này
.