Còn nhiều bất cập trong quản lý hóa chất

(VOH) - Sáng 2/1, Ban kinh tế ngân sách HĐND TPHCM đã có buổi khảo sát về tình hình quản lý nhà nước đối với hóa chất trên địa TPHCM.
Kinh doanh hóa chất tại chợ Kim Biên quận 5 (ảnh: dantri)

Báo cáo Sở Công thương cho biết, do đặc thù về kinh tế nên TPHCM là nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh hoá chất để phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, thời gian qua việc kiểm soát không được chặt chẽ nên các loại hóa chất được bán tràn lan từ hóa chất phục vụ cho công nghiệp đến phụ gia thực phẩm phục vụ dân sinh. Riêng địa bàn quận 5, có hơn 109 cơ sở kinh doanh, theo đánh giá thì các cơ sở kinh doanh này không đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, con người cũng như công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường…năm 2013, Sở đã tiến hành qua kiểm tra 28 đơn vị kinh doanh thì đã có hơn 18 đơn vị vi phạm về không đủ điều kiện kinh doanh, chưa xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố, không có giấy phép kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hạn chế…trong khi đó, do sự phức tạp của ngành nghề và sự chồng chéo của các cơ quan quản lý làm cho công tác quản lý thêm khó khăn, các danh mục hóa chất chưa quy định cụ thể, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành quản lý về lĩnh vực này…ông Phạm Văn Đông - Trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND TPHCM, nói: "Tôi cho rằng việc quản lý ngành này không thể một ngày một bữa mà phải có bước đi thích hợp. Vấn đề này không thể chỉ có chính quyền quận 5 làm mà cần phải có sự phối hợp của các ngành, đoàn thể địa phương và phải kiên quyết, không làm không được. Nếu vai trò nhà nước không kiên quyết chỗ này thì tôi cho rằng tình hình sẽ tệ hại hơn".



Nhiều ý kiến cho rằng, cần phải quy hoạch lại ngành nghề này, phải tách riêng việc kinh doanh hóa chất công nghiệp và phụ gia thực phẩm, tăng cường công tác kiểm tra nguồn hàng nhập khẩu, xử phạt nghiêm khắc các đơn vị kinh doanh, sử dụng hóa chất không đúng mục đích.