Ghi nhận công tác khắc phục lũ ở ĐBSCL

(VOH) - Theo ghi nhận của phóng viên VOH, tình hình phòng chống và khắc phục lũ tại các địa phương của 2 tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long là An Giang và Đồng Tháp đã có khả quan hơn so với những ngày trước. Sự cố sạt lở đã giảm dần do mực nước lũ tạm đứng, triều cường giảm.

Nhiều lực lượng được huy động để gia cố bảo vệ đê bao ở huyện Hồng Ngự. Ảnh: SGGP

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh An Giang cho biết, tính đến nay, mưa lũ đã gây ra 10 vụ vỡ đê trên địa bàn các huyện: Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Tri Tôn, An Phú, nhấn chìm gần 6.000 hécta lúa thu đông. Nước lũ gây ngập và làm xiêu vẹo gần 2.700 căn nhà. UBND tỉnh đã tạm ứng 14 tỷ đồng cho 7 địa phương bị lũ đe dọa, thiệt hại.Về công tác hỗ trợ người dân, bà Phan Thị Yến Nhi, Giám đốc Sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh An Giang nói:



Tại tỉnh Đồng Tháp cũng có trên 700 héc ta lúa vụ thu đông bị ngập, giao thông tại tỉnh lộ 848 bị ách tắc, gần 70 km đường giao thông nông thôn bị ngập. Tuy nhiên, hiện nay tình hình chống lũ cũng ổn định hơn. Ông Đặng Ngọc Lợi, Phó giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết:



Tính đến thời điểm này, lũ ở đồng bằng sông Cửu Long đã làm 8 người chết và gây thiệt hại hàng ngàn hécta lúa, hoa màu,…ở các tỉnh. Theo kế hoạch trong ngày hôm nay 1/10, Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Trung ương sẽ về kiểm tra và làm việc với các tỉnh bị lũ ở ĐBSCL tại Đồng Tháp. Ông Đào Xuân Học, Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết về việc hỗ trợ các tỉnh trong việc khắc phục lũ.



Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 1 đến 3 ngày tới, lũ sẽ lần lượt đạt đỉnh; tại vùng đầu nguồn sông Cửu Long, Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên tiếp tục lên nhanh, sau đó lên chậm dần.