Người cao tuổi trên địa bàn dân cư không chỉ là kho kinh nghiệm về cuộc
sống cho thế thệ trẻ , mà đây còn là lực lượng tiên phong , nòng cốt cho các
hoạt động , phong trào ở địa phương .
Khu phố 4B là khu dân cư nghèo nhất phường 11- quận 5, nhưng rất giàu lòng
nhân ái , các ông bà thành lập tổ khuyến học , hằng năm hỗ trợ cho gần chục em
học sinh nghèo đến trường. Có em nhờ học bổng này đã vượt qua chương trình phổ
thông , thi đậu đại học , có việc làm là nguồn lao động chính của gia đình .
Người cao tuổi khu phố 4B còn vận động hội viên thay vì đem bán máy vi tính đã
sử dụng , đổi máy mới thì ủng hộ cho Hội NCT , để tổ chức lớp xóa mù vi tính cho
các em học sinh nghèo, được Chính phủ tặng Bằng khen , góp phần đáng kể vào
thành tích chung của địa phương . . Bà Dư Huệ Liên , vui vẻ kể :
Ông Nguyễn Văn Hớn , ở khu phố 2 phường 1 quận 5 với thâm niên hàng chục
năm làm hòa giải viên cho rằng “ sở dĩ NCT chúng tôi làm tốt công tác hòa giải
đó là nhờ sự kiên trì , điềm đạm, đức tính luôn có ở những NCT ”. Ông Nguyễn Văn
Lam - ở phường 5 quận 4 thì cho rằng : muốn làm tốt công tác hòa giải , đòi hỏi
hòa giải viên không chỉ có kỹ năng hòa giải mà còn phải có tấm lòng
NCT có mặt trong các tổ chức chính trị trên địa bàn dân cư , tích cực đi
đầu trong các cuộc vận động như cuộc vận động xây dựng văn minh đô thị, đây là
hoạt động nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, nâng cao ý thức
cộng đồng của từng người dân. Ông Vương Liêm , phó ban đại diện Hội người cao
tuổi quận 1 cho biết :
Sự có mặt của hội viên Hội Người Cao tuổi , hội Cưu chiến binh trong đội
hình Tổ Cán sự tình nguyện xã hội ở địa bàn dân cư đã để lại nhiều ấn tượng với
những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, cùng những kinh nghiệm ban đầu của những
người tình nguyện tham gia công tác xã hội, giúp người sau cai nghiện trở về gia
đình và tái hoà nhập cộng đồng. Ông Nguyễn Thiện , trưởng ban đại diện Hội Người
Cao tuổi phường 5 quận 5 kiêm tổ trưởng tổ cán sự xã hội cho biết “ nhờ mình
thường xuyên gần gủi , động viên , hết lòng cảm hóa , giáo dục và giúp đỡ các
cháu có công ăn việc làm , nên không có cháu nào tái nghiện và cũng không có con
nghiện mới .Ông Nguyễn Thiện bộc bạch :
Khi tiếp xúc với NCT đang hoạt động trên địa bàn dân cư , chúng tôi luôn
nhận được niềm vui ở các cụ, các bác những chiến sĩ thầm lặng là cựu sĩ quan
quân đội nhân dân Việt Nam, cán bộ Nhà nước về nghĩ hưu. Là NCT lẽ ra đã đến lúc
được nghĩ ngơi nhưng với tinh thần “ tuổi cao gương sáng” , hầu hết NCT hiện nay
vẫn luôn động viên nhau “ sức còn đến đâu góp đến đó, mỗi người một tay làm đẹp
phố phường”, tinh thần đó , nghĩa cử đó của những người cao tuổi trên địa bàn
dân cư thật đáng quý và đáng trân trọng.
(VOH) - Bằng ngân sách địa phương, Thành phố HCM đã trợ cấp hàng tháng cho trên 28.000 người từ 85 tuổi trở lên và cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế, chăm lo cho gần 3.000 người cao tuổi nghèo, cô đơn, tàn tật; vận động được gần 23 tỷ đồng phục vụ chăm lo hơn 200.000 lượt người cao tuổi trong việc tổ chức thăm viếng ốm đau, khám chữa bệnh, mừng thọ các cụ cao niên, tham quan du lịch, phúng viếng các cụ qua đời,… xây dựng, sửa chữa được 424 căn nhà cho người cao tuổi nghèo.
